Người chạy môtô gần 300 km/h bị phạt 10,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Người chạy môtô gần 300 km/h bị phạt 10,5 triệu đồng
TPO - Nam thanh niên đi trên Đại lộ Thăng Long với tốc độ gần 300 km/h đã được đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 11 mời lên làm việc và chịu tổng mức phạt 10,5 triệu đồng cho 3 lỗi.
Chiều nay (11/3), người điều khiển chiếc môtô Honda CBR1000RR-R chạy với tốc độ lên tới 299 km/h trên Đại lộ Thăng Long đã đến làm việc tại đội CSGT số 11 – Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội). 
Theo biên bản, người điều khiển xe vi phạm tên Trần Trung Kiên, đã chạy chiếc môtô mang biển số 88LD-900.99 đi với tốc độ ghi nhận từ hệ thống đo của CSGT là 208 km/h vào ngày 9/3/2021. 
Tổng mức phạt được đưa ra cho nam thanh niên vi phạm là 10,5 triệu đồng, đối với 3 lỗi: Đi vào cao tốc (2,5 triệu đồng), chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h (4,5 triệu đồng) và không có giấy phép lái xe (3,5 triệu đồng). Ngoài ra, hình phạt bổ sung cho trường hợp này là tạm giữ chiếc môtô tang vật trong vụ việc.
Video quay cảnh người lái môtô chạy tới 299 km/h.
Trước đó, một video được cho do chính nam thanh niên này tự ghi cảnh điều khiển môtô phân khối lớn lao vun vút trên Đại lộ Thăng Long hướng đi từ Hòa Lạc về trung tâm thành phố Hà Nội, trong phần đường của ôtô. Theo quan sát, đồng hồ tốc độ của xe hầu hết đều báo trên 100 km/h, có khoảng thời gian dài duy trì ở mức 299 km/h - giới hạn điện tử của xe.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.