Người cha tự tay xây nhà gỗ làm quà cưới cho con trai

Người cha tự tay xây nhà gỗ làm quà cưới cho con trai
TPO - Ông Zheng Zhongfu bắt đầu lên kế hoạch xây ngôi nhà gỗ đặc biệt này từ năm 2012 như một món quà để chào đón cô con dâu mới.
Người cha tự tay xây nhà gỗ làm quà cưới cho con trai ảnh 1

Ông Zheng Zhongfu (54 tuổi) là một thợ mộc sống ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Từ khi 17 tuổi, ông Zheng đã được cha truyền dạy nghề mộc và trở thành một thợ mộc lành nghề.

Người cha tự tay xây nhà gỗ làm quà cưới cho con trai ảnh 2

Mơ ước lớn nhất trong đời của ông Zheng là xây được một căn nhà gỗ để tặng vợ chồng con trai út. Ông cho rằng việc xây nhà từ gỗ sẽ giảm thiểu thiệt hại so với xây nhà bằng các vật liệu nặng (như bê tông...) trong trường hợp xảy ra động đất.

Người cha tự tay xây nhà gỗ làm quà cưới cho con trai ảnh 3

Do vậy, từ năm 2012, ông Zheng đã bắt đầu tìm hiểu cách xây nhà gỗ qua mạng với sự trợ giúp của con trai.

Người cha tự tay xây nhà gỗ làm quà cưới cho con trai ảnh 4

Sau suốt 4 năm thiết kế, đến đầu năm nay, ông Zheng đã bắt tay vào xây dựng một ngôi nhà gỗ 2 tầng, rộng 300 mét vuông và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5. 

Người cha tự tay xây nhà gỗ làm quà cưới cho con trai ảnh 5

Tháng 10 tới, con trai ông Zheng sẽ chính thức lấy vợ. Nàng dâu tương lai tỏ ra rất vui mừng với món quà cưới đặc biệt của ông Zheng và rất háo hức dọn về đây ở.

Người cha tự tay xây nhà gỗ làm quà cưới cho con trai ảnh 6

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia xây dựng tỏ ra hoài nghi về độ bền của căn nhà này. Họ cho rằng gỗ là một vật liệu tuy thân thiện với môi trường, cách âm tốt nhưng lại rất dễ cháy và mối mọt.

Theo Theo ECNS, People's Daily
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.