Người biểu tình bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine

Người biểu tình bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine
TPO - Tối qua, gần 2.000 người đã bao vây và dọa chiếm tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Kiev (Ukraine) nhằm buộc Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Arsen Avakov từ chức.

Được biết những người này là thành viên của nhóm cực hữu Right Sector. Họ bao vây quảng trường trước tòa nhà Quốc hội, đốt lốp xe, đập phá kính tòa nhà và ho hét: “Avakov, từ chức”.

Sự việc trên xảy ra sau cái chết của ông Muzychko, một thủ lĩnh của nhóm cực hữu bị cảnh sát bắn chết hôm 25/3.

Trong khi nhóm người cực hữu tiếp tục bao vây và la hét, không có nghị sĩ nào bên trong tòa nhà trừ bảo vệ, nhân viên hành chính và các phóng viên. Tất cả các nghị sĩ đã rời khỏi tòa nhà bằng đường hầm dưới lòng đất trước đó.

Những người biểu tình đe dọa xông vào tòa nhà Quốc hội nếu yêu cầu của họ không được chấp thuận. Lực lượng an ninh được chuẩn bị vòi rồng bố trí trước cổng tòa nhà để sẵn sàng đối phó.

Người biểu tình bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine ảnh 1

Tuy nhiên, vài giờ sau, nhóm người trên quyết định không tấn công tòa nhà. Song, đến rạng sáng nay, biểu tình lại tiếp tục.

Hôm nay, 28/3, Quốc hội Ukraine sẽ tổ chức một phiên họp khẩn để thảo luận về khả năng từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov.

Theo RT
MỚI - NÓNG