Ngược dòng kinh điển, Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2021/22

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Man City đã có màn ngược dòng kinh điển trước Aston Villa để lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/2022.
Ngược dòng kinh điển, Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2021/22 ảnh 1

Man City thể hiện bản lĩnh đúng lúc để lên ngôi

Cho dù bị West Ham cầm hòa 2-2 ở vòng trước, nhưng Man City vẫn hơn Liverpool 1 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Ở vòng cuối cùng, Man City chắc chắn lên ngôi nếu thắng Aston Villa.

Vì vậy, HLV Pep Guardiola tung ra đội hình quen thuộc với bộ ba tấn công Mahrez, Foden và G.Jesus. Ở phía dưới, De Bruyne và B. Silva sẵn sàng dâng cao hỗ trợ. Tuy nhiên, đội hình của Man City gặp vấn đề ở hàng thủ khi Ruben Dias vắng mặt vì chấn thương, Walker không đủ thể lực đá chính. HLV Pep quyết định tin dùng “lão tướng” Fernandinho đá cặp với Laporte.

Giống như trận hòa với West Ham, Fernandinho chính là điểm đen của Man City. Lão tướng 37 tuổi người Brazil quá chậm để theo kèm các đối thủ và khiến Man City luôn gặp nguy hiểm khi dâng cao.

Cho dù nhập cuộc đầy tự tin, nhưng Man City dần dần trở nên nóng vội vì bế tắc trước hàng thủ tập trung của Villa. Đến phút 37, bất ngờ đã xảy ra. Từ cánh trái, Digne tạt bóng chính xác cho Cash lao lên ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Bước sang hiệp 2, Pep quyết định tung Zinchenko vào sân thay Fernandinho, nhưng tình thế không thay đổi. Man City tấn công càng lúc càng bế tắc. HLV người Tây Ban Nha buộc phải đưa thêm Sterling và Gundogan vào thay Mahrez và Silva.

Ngược dòng kinh điển, Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2021/22 ảnh 2

Gundogan trở thành người hùng của Man City

Trong lúc thế trận của Man City bắt đầu khởi sắc, họ lại thủng lưới bàn thứ 2. Phút 69, từ quả phát bóng thủ môn Olsen, Watkins đánh đầu chuyền bóng cho Coutinho ghi bàn đẹp mắt. Dẫn trước 2-0, HLV Villa - Gerrard lập tức tung tiền vệ phòng ngự Nakamba vào thay Coutinho và yêu cầu các học trò “đổ bê tông” trước khung thành.

Tuy nhiên, sự thay đổi của Gerrard có phần sai lầm. Việc lùi đội hình quá sâu phòng ngự trong khi không có người điều phối bóng, Aston Villa nhanh chóng vỡ trận. Phút 76, Sterling tạt bóng chính xác cho Gundogan đánh đầu ghi bàn cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Man City.

Chỉ 2 phút sau, Rodri gỡ hòa cho Man City bằng siêu phẩm đặt lòng từ xa. Đến phút 81, đội bóng áo xanh hoàn tất cuộc ngược dòng kinh điển bằng bàn thắng thứ 2 của Gundogan. Tiền vệ người Đức xâm nhập vòng cấm như tiền đạo thực thụ và dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần sau đường căng ngang hoàn hảo của De Bruyne.

Vượt lên dẫn trước, Man City tập trung kiểm soát bóng trong những phút cuối trận và bảo vệ thành công tỷ số 3-2. Với chiến thắng này, họ chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2021/2022 với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Đây là chức vô địch thứ 4 trong vòng 5 năm qua của Man City, qua đó khẳng định sự thống trị của họ ở giải bóng đá Anh.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.