Ngư dân sốc vì bắt được quái ngư 'bọc giáp'

Loài cá kỳ dị này sống ở khu vực nước sâu.
Loài cá kỳ dị này sống ở khu vực nước sâu.
TPO - Mới đây, các ngư dân Úc đã bắt được nhiều sinh vật có hình thù kì dị nửa cá nửa tôm ở vùng biển nằm giữa Darwin, Úc và Indonesia.

Loài cá kỳ lạ có 2 sừng trên đầu, đôi mắt lồi và đặc biệt toàn thân được bao phủ bởi lớp “áo giáp”.

Ngư dân sốc vì bắt được quái ngư 'bọc giáp' ảnh 1

Đây là một loài cá vô cùng quý hiếm, ít khi xuất hiện tại những vùng nước sâu dưới 200 mét.

Theo các chuyên gia về sinh vật biển, sinh vật lạ này là một loài cá chào mào đỏ rất quý hiếm, chỉ xuất hiện tại những vùng nước rất sâu ở khu vực nhiệt đới.

Ngư dân sốc vì bắt được quái ngư 'bọc giáp' ảnh 2

Khác với các loài cá thông thường, cá chào mào đỏ dùng vây cứng và sắc nhọn của mình để di chuyển bên dưới lớp cát và đá thay vì bơi. Loài cá này sống dưới tầng đáy biển và hiếm khi xuất hiện ở những vùng biển sâu dưới 200 mét.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG