Ngư dân Ninh Thuận thu gom chài lưới cấp tập tránh bão số 14

Ngư dân Ninh Thuận thu gom chài lưới cấp tập tránh bão số 14
TPO - Tối 18/11, hàng nghìn người dân ven biển Ninh Thuận cấp tập thu gom chài lưới, hải sản, neo đậu tàu thuyền để tránh bão số 14.
Ngư dân Ninh Thuận thu gom chài lưới cấp tập tránh bão số 14 ảnh 1

Ghi nhận tại khu vực cảng cá Đông Hải, cảng cá đầu mối lớn nhất thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  hàng trăm tàu thuyền đã nhận lệnh về neo đậu tránh bão.

Ngư dân Ninh Thuận thu gom chài lưới cấp tập tránh bão số 14 ảnh 2

Hiện đã có hàng trăm tàu thuyền các loại vào nơi neo đậu an toàn, còn một số tàu tiếp tục cập bến. Công suất neo đậu của cảng này chỉ đạt 400 chiếc nhưng cơ quan chức năng đã tận dụng khu vực xung quanh cho nhiều tàu thuyền khác neo đậu để đảm bảo an toàn.

Ngư dân Ninh Thuận thu gom chài lưới cấp tập tránh bão số 14 ảnh 3

Theo lãnh đạo thành phố Phan Rang, chính quyền địa phương đã cắt cử nhân lực túc trực 24/24h để ứng phó kịp thời với các tình huống nếu bão đổ bộ vào địa phương.

Ngư dân Ninh Thuận thu gom chài lưới cấp tập tránh bão số 14 ảnh 4

Các ngư dân cho hay, ngay khi nhận được thông báo, họ đã lập tức cho tàu thuyền quay vào bờ để tránh bão. Hàng trăm tàu thuyền neo đậu san sát nhau tại cảng cá Đông Hải.

Ngư dân Ninh Thuận thu gom chài lưới cấp tập tránh bão số 14 ảnh 5

Sau khi neo thuyền cố định vào các trụ neo, ngư dân cũng thu gom lưới đánh cá, các máy móc thiết bị để đưa lên bờ đảm bảo an toàn, phòng tránh thiệt hại khi bão vào bờ.

Ngư dân Ninh Thuận thu gom chài lưới cấp tập tránh bão số 14 ảnh 6

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, lúc 22h đêm 18/11, vị trí tâm bão nằm cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.

MỚI - NÓNG