Ngư dân kết tình tri kỷ với cá sấu hơn 20 năm khiến vợ không chịu nổi phải bỏ đi

0:00 / 0:00
0:00
Gilberto "Chito" Shedden và cá sấu Pacho là đôi bạn tri kỷ nổi tiếng thế giới.
Gilberto "Chito" Shedden và cá sấu Pacho là đôi bạn tri kỷ nổi tiếng thế giới.
TPO - Ngư dân người Costa Rica, Gilberto "Chito" Shedden đã thuần hóa được con cá sấu hoang dã tên là Pacho và kết tình tri kỷ với Pacho trong hơn 20 năm. Tình bạn của cả 2 khăng khít đến mức vợ của Gilberto không thể chịu đựng nổi phải bỏ đi. 

Theo Daily Star, Gilberto tìm thấy con cá sấu Pacho vào năm 1989 trên bờ sông Reventazón của Costa Rica. Lúc này con cá sấu đang hấp hối vì một vết thương do đạn bắn.

Trong 6 tháng, Chito đã chăm sóc Pacho chu đáo, tận tình giúp chú ta hồi phục sức khỏe để trở về cuộc sống bình thường. Pacho phải ăn khoảng 31kg gà và cá mỗi tuần. Đồng thời Chito thường phải thể hiện cho Pacho biết rằng, anh rất yêu nó.

"Tôi tiếp tục cho nó ăn gà cho đến khi nó bắt đầu đẹp mã trở lại. Tôi cũng cố gắng cưng nựng nó để nó cảm thấy rằng, tôi thực sự quan tâm đến nó", Chito chia sẻ.

Ngư dân kết tình tri kỷ với cá sấu hơn 20 năm khiến vợ không chịu nổi phải bỏ đi ảnh 1

Chito đã cứu sống Pacho

Theo chia sẻ của ngư dân này, ban đầu khi Chito chạm vào con cá sấu, nó cũng không thoải mái cho lắm. Nhưng Chito vẫn không bỏ cuộc.

"Tôi nói, thư giãn nào, thư giãn nào, tôi chỉ muốn trở thành bạn của cậu", Chito thầm thì với cá sấu Pacho.

Thậm chí, Chito đã dành quá nhiều thời gian cho con cá sấu đến nỗi vợ anh cũng chán nản bỏ đi. Nhưng Chito không thấy buồn phiền vì điều đó.

“Tôi có thể lấy 1 người vợ khác dễ dàng. Còn Pacho là trường hợp siêu hiếm, tỷ lệ gặp được là 1/1 triệu", Chito chia sẻ.

Ngư dân kết tình tri kỷ với cá sấu hơn 20 năm khiến vợ không chịu nổi phải bỏ đi ảnh 2

Chito sống vui vẻ bên Pacho dù vợ bỏ đi.

Sau khi Pacho khỏe lại, Chito đã thả nó xuống một con sông gần nhà.

Nhưng sáng hôm sau, Chito thấy Pacho đã quay trở lại, ngủ bên ngoài nhà mình. Con cá sấu đã "quyết định" ở lại với người đã cứu mình.

Chito và Pocho đã gắn bó trong hơn 20 năm. Họ thường cùng nhau tạo ra những màn trình diễn độc đáo ở thị trấn quê nhà Sarapiqui.

Ngư dân kết tình tri kỷ với cá sấu hơn 20 năm khiến vợ không chịu nổi phải bỏ đi ảnh 3

Đôi bạn tri kỷ có rất nhiều người hâm mộ.

Cuối cùng, cá sấu Pacho chết vì nguyên nhân tự nhiên sau gần 23 năm gắn bó với Chito. Người ngư dân Chito đã nhồi bông con cá sấu để giữ người bạn này mãi mãi bên mình.

Hiện Chito đang cố gắng tạo ra một Pacho thứ 2 nhưng không dễ dàng như lần trước.

"Nó khó hơn một chút. Nhưng cùng với thời gian, tình yêu, hòa bình, sự kiên nhẫn dành cho động vật, bạn có thể đạt được thành quả tốt. Tôi đang đi đúng hướng, từng chút một", Chito nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.