Ngọt Band cực ‘phiêu’ trong đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên trường Báo

SVVN - Tối ngày 23/11, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra đêm đại nhạc hội “Nhật Ký 20 - 2020: “AMAZE”. Bên cạnh những tiết mục đặc sắc, chương trình còn đốn tim khán giả với màn ‘phát kẹo’ của Ngọt. 

Đêm đại nhạc hội Nhật ký 20 là bữa tiệc âm nhạc do Liên chi đoàn Khoa Kinh tế Chính trị dành tặng tân sinh viên K40 sau những hoạt động đồng hành trước đó.

Năm nay, Nhật ký 20 mang đến một chủ đề hoàn toàn mới “AMAZE” - với hai lớp nghĩa “mê cung” và “thú vị”. Qua đó, chương trình muốn truyền tải thông điệp: “Vượt qua khỏi tư duy của bản thân là cách tốt nhất để đưa bạn đến thành công. Phía cuối bức tường đôi khi cũng không phải điểm kết thúc của con đường”.

Ngọt Band cực ‘phiêu’ trong đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên trường Báo ảnh 1  Những điệu múa uyển chuyển, dẻo dai của các nữ sinh tài năng trường Báo.

Mở màn đêm nhạc hội là phần trình diễn “Vinh quang đang chờ ta”. Bài hát nhằm cổ vũ tinh thần vươn lên, bứt phá giới hạn bản thân.

Ngọt Band cực ‘phiêu’ trong đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên trường Báo ảnh 2

“Vinh quang đang chờ ta” - ca khúc mở màn được Nhật Ký 20 gửi tới các bạn sinh viên khóa mới như một lời động viên trên hành trình phía trước.

Không chỉ cổ động thúc đẩy bản thân tiến về phía trước, “AMAZE” còn mang đến sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng bước tiếp hay đứng yên, được ví như hai phe Sơn Tinh và Thuỷ Tinh trong ca khúc “Thuỷ Thần”.

Điểm nhấn nổi bật nhất của đêm nhạc Nhật Ký 20 là kịch - món ăn đặc sản trường Báo. Chuyện làng “Ô Mây” mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Từ sự hài hước, dí dỏm của bộ đôi phá đảo Sóng - Gió đến lắng đọng, nhẹ nhàng của cặp đôi Hoàng - Linh. Đặc biệt với tình tiết bà Tư - mẹ của Linh, ham cờ bạc nợ nần không còn tiền cho Linh đi nhập học đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Ngọt Band cực ‘phiêu’ trong đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên trường Báo ảnh 3 Kịch Báo chí đã trở thành một phần không thể thiếu của mọi sự kiện chào tân sinh viên trường Báo.

Nối tiếp chương trình, rapper GTM có màn khuấy động với loạt ca khúc: Papa Slide; Mắt nai cha cha cha. Đặc biệt, ca khúc “Chạy” được GTM sáng tác riêng cho sự kiện “Nhật Ký 20 – 2020: AMAZE”.

Ngọt Band cực ‘phiêu’ trong đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên trường Báo ảnh 4 Với “Chạy - ca khúc sáng tác dành riêng cho Nhật Ký 20, GTM đã mang đến nguồn năng lượng mới cho các bạn khán giả.

Khép lại chương trình là màn ‘phát kẹo’ của Ngọt: “Vậy là lần cuối đi bên nhau. Cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi”. Ngọt đã mang đến "thánh đường" Học viện Báo chí và Tuyên truyền những giai điệu phiêu diêu làm đốn tim khán giả.

Ngọt Band cực ‘phiêu’ trong đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên trường Báo ảnh 5

Không ngại “sâu răng”, khán giả Nhật Ký 20 phiêu hết mình với loạt 4 ca khúc Be Cool; Đam mê; Quan điểm; Lần cuối của Ngọt.

Sự kiện “Nhật Ký 20 – 2020: AMAZE” đã khép lại thành công trong sự cuồng nhiệt của khán giả, hạnh phúc của các thành viên ban tổ chức. Khoa Kinh tế Chính trị đã tạm cất giấu những mê cung để mở ra những con đường mới cho các bạn tân sinh viên K40 vững bước trong hành trình mang tên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.