Ngổn ngang nỗi lo

Ngổn ngang nỗi lo
TP - Hơn 600 hộ dân buôn bán tại chợ Sơn (Hương Khê, Hà Tĩnh) lo lắng trước việc UBND huyện giao khu đất vàng cho doanh nghiệp tư nhân để xây chợ.

Giao chợ cũ cho doanh nghiệp tư nhân xây chợ mới:

Ngổn ngang nỗi lo

Trong đơn gửi báo Tiền Phong, hơn 600 hộ dân vừa trải qua trận lũ lịch sử năm 2010 đang phải đối mặt với việc mất chỗ buôn bán kinh doanh ổn định suốt 20 năm qua. “Chúng tôi bất ngờ sau khi nhận được thông báo UBND huyện Hương Khê đã bán đất cho doanh nghiệp tư nhân Phúc Lợi với thời hạn 50 năm để xây chợ mà không thông qua dân hay tổ chức đấu thầu công khai” - ông Lê Hữu Lan, một tiểu thương nói.

Các hộ dân khác cũng cho biết, việc thực hiện dự án xây chợ Sơn có biểu hiện thiếu minh bạch. Tại văn bản ngày 10-11-2010, UBND huyện Hương Khê cho biết, vốn đầu tư xây chợ Sơn là 51 tỷ đồng, nhưng tại văn bản ngày 7-1-2011, huyện cho biết, nhà đầu tư tăng vốn lên gần 100 tỷ đồng trong khi thiết kế công trình không hề thay đổi.

Diện tích chợ Sơn hiện là 14.224m2. Theo quan sát của PV, khu đất này nằm ngay ở trung tâm thị trấn Hương Khê, được cho là khu đất vàng. Theo UBND huyện, chợ được xây trên gần 7.000m2 với 1.400 ki ốt. Các kiốt này được bán đấu giá với mức giá khá cao. Theo tính toán của người dân, với việc xây dựng như trên, doanh nghiệp tư nhân Phúc Lợi thu lãi quá lớn.

Đem bức xúc của người dân làm việc với ông Đinh Hữu Tân - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, ông Tân lý giải, vì ngân sách nhà nước không có nên huyện mới kêu gọi tư nhân đầu tư xây dựng. Chủ doanh nghiệp tư nhân Phúc Lợi là con em của địa phương. Khi về khảo sát, họ bày tỏ mong muốn đầu tư xây mới chợ Sơn. Sau khi UBND huyện trình dự án, tỉnh đã phê duyệt, có thể người dân còn hiểu nhầm.

Ông Tân cho biết, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ hoàn tất 4 nhóm vấn đề chính: Xem xét quyền lợi của các hộ dân; tính toán một cách cụ thể giá thành từng loại ki ốt; thống nhất phương án đấu giá ki ốt; quản lý chợ sau khi hoàn thành. “Sau khi thống nhất 4 vấn đề trên, huyện sẽ tổ chức họp dân để công khai cho dân biết” - ông Tân khẳng định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG