'Ngọn lửa' duy trì phong trào cháy mãi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều mô hình xuất phát từ những khó khăn, nhu cầu bức thiết của địa phương được anh Trần Văn Hiếu (SN 1992, Bí thư Đoàn phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tổ chức và duy trì, tạo ra những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Nhiều năm nay, chợ Tam Thuận (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) được người dân trong khu vực gọi là chợ “xanh” vì các tiểu thương sử dụng túi sinh học để mua bán. Nhiều bà nội trợ đã thói quen sử dụng túi vải để đựng thực phẩm, mua sắm tại chợ thay vì bao ni lông dùng một lần. Mô hình “Chợ giảm thiểu chất thải nhựa” do Đoàn phường Tam Thuận tổ chức và duy trì bước đầu thay đổi thói quen người dân sử dụng túi sinh học.

'Ngọn lửa' duy trì phong trào cháy mãi ảnh 1

Anh Trần Văn Hiếu, Bí thư Đoàn phường Tam Thuận tặng túi sinh học cho tiểu thương, duy trì mô hình Chợ không rác thải nhựa

Cứ mỗi tháng, quý, các bạn trẻ lại vận động các nguồn tài trợ để tặng túi sinh học bảo vệ môi trường cho các tiểu thương; vận động tiểu thương sử dụng hộp tái chế từ bã mía thay cho hộp xốp. Ngoài ra, Đoàn phường liên tục tổ chức các hoạt động như đổi rác thải nhựa lấy quà

Anh Trần Văn Hiếu, Bí thư Đoàn phường cho biết, xuất phát từ thực tế tại các chợ, lượng rác thải nhựa dùng một lần rất lớn, nên Đoàn phường tổ chức mô hình trên để thay đổi thói quen của các tiểu thương, giảm phát thải nhựa tại các chợ. “Muốn bà con tiểu thương thay đổi thói quen không dễ dàng, bởi vậy phải dùng biện pháp “mưa dầm thấm lâu”. Chúng tôi duy trì các hoạt động thường xuyên, thông qua đó liên tục nhắc nhở tiểu thương về lợi ích của việc hạn chế túi ni lông, bảo vệ môi trường”, anh Hiếu chia sẻ.

“Các hoạt động phải bắt kịp xu hướng của thanh niên hiện nay. Bản thân những người làm công tác Đoàn cũng phải đổi mới tư duy, linh động với tình hình của địa phương, điều kiện nguồn lực. Chính giá trị thực tiễn sẽ là ngọn lửa để duy trì cho phong trào có thể cháy mãi”.
Anh Trần Văn Hiếu, Bí thư Đoàn phường Tam Thuận

Bí thư Đoàn phường Tam Thuận còn duy trì nhiều mô hình thanh niên góp phần giữ gìn môi trường ở các khu dân cư, lan tỏa thông điệp sống xanh tới người dân trên địa bàn như mô hình “Khu vui chơi xanh”, “Mảng tường xanh khu dân cư”, “Đô thị giảm nhựa”… “Mỗi mô hình đều xuất phát từ thực tế, bức thiết của địa phương. Ví dụ như các địa bàn dân cư thiếu khu vui chơi cho trẻ em nhưng không tìm được các nguồn kinh phí, Đoàn thanh niên đảm nhận nhiệm vụ này; xây dựng khu vui chơi từ các loại vật liệu tái chế như lốp xe, cây sắt, chai nhựa, mút đệm…, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo khu vui chơi, vừa giáo dục các bạn nhỏ về việc tái chế rác thải”, anh Hiếu cho hay.

Hơn 6 năm trong vai trò thủ lĩnh Đoàn phường, anh Hiếu đã có rất nhiều sáng kiến, mô hình vì cộng đồng được duy trì và lan tỏa, như: “Điện sáng cho người nghèo” (mô hình được T.Ư Hội LHTN Việt Nam công nhận), “Thư viện thanh niên”, “Bữa cơm 0 đồng”, “Món quà tri ân”, “Bánh chưng xanh”…

Theo anh Hiếu, muốn duy trì được những mô hình của thanh niên, để những mô hình đi vào đời sống, tạo ra được giá trị cho cộng đồng thì những mô hình, sáng kiến đó phải xuất phát từ thực tiễn, những vấn đề bức thiết của địa phương.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.