Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 2001, nữ sinh đến từ đất cảng Hải Phòng, đang là sinh viên năm ba, nhóm ngành Sư phạm Toán, trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nói Sư phạm Toán là ngành Thanh Huyền theo đuổi thì không hẳn. Cô nàng chia sẻ, bản thân đã được bố mẹ định hướng theo nghề “cầm phấn" đứng trên bục giảng ngay từ khi còn nhỏ. Sau này, khi càng lớn lên và đặc biệt khi đã là một sinh viên trường Đại học Giáo dục, tới hiện tại, Thanh Huyền đã dành từ đam mê để nói về nghề nhà giáo cao quý.

Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 1

Khi còn là học sinh, 12 năm học Thanh Huyền đều đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, tích cực tham gia mọi hoạt động Đoàn – Hội của trường, lớp.

Thanh Huyền chia sẻ: “Gia đình mình ai cũng là giáo viên nên mọi người trong nhà cho rằng việc mình theo Sư phạm là điều đương nhiên, đến bản thân mình cũng vậy. Mình cũng không biết thứ tình cảm trân quý với nghề nhà giáo của mình chính xác bắt đầu từ lúc nào. Nhưng mình biết chắc rằng tình yêu nghề dạy học đang cháy trong mình như hiện tại là từ sau khi bước chân vào “ngôi nhà” Đại học Giáo dục. Có lẽ, chính do môi trường giáo dục hiện tại và những câu chuyện truyền cảm hứng từ gia đình, thầy cô, bạn bè đã hun đúc nên tình yêu với nghề nhà giáo trong mình.”

Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 2
Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 3

Thanh Huyền hiện vừa học tại trường Đại học Giáo dục, vừa kiến tập tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hiện tại, Thanh Huyền đang theo học chương trình dạy Toán cấp THCS và THPT. Vì thế, trong tương lai, cô bạn sẽ dạy một trong hai cấp học này. Chia sẻ về lý do chọn lứa tuổi học sinh này để dạy, Thanh Huyền tâm sự: “Lựa chọn độ tuổi để dạy là một điều rất quan trọng. Mình thấy bản thân phù hợp nhất với học sinh cấp THPT, một phần vì mình yêu những năm tháng mình học cấp 3. Đây quả thực là một quãng thời gian cực kỳ quý giá và đáng trân trọng đối với mình. Một phần nữa là vì mình rất tâm lý, mình tự thấy bản thân có khả năng hiểu được tâm lý học sinh và giáo dục được các em. Mình rất mong tới ngày có thể chính thức đứng trên bục giảng và truyền tải những kiến thức mình có tới những lứa học sinh đi sau như những người bạn, người em của mình.”

Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 4

Thanh Huyền sở hữu nét đẹp hiền hòa, khả ái.

Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 5

Thanh Huyền tỏa sáng trong cuộc thi UEd's Got talent của trường Đại học Giáo dục.

Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 6

Dù mới chỉ kiến tập online (do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19) tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhưng Thanh Huyền đã cảm nhận được nghề nhà giáo là một công việc khá áp lực và bận rộn. Nhưng cũng chính vì điều đó mà cô giáo Toán tương lai luôn cố gắng, phấn đấu học hỏi và rèn luyện hết sức mình để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tích lũy cho mình những kinh nghiệm, bài học quý giá để vận dụng vào quá trình giảng dạy sau này. Đối với Thanh Huyền, điều đáng tự hào nhất với một người giáo viên là được học sinh yêu quý, kính trọng, được truyền tải hết những kiến thức bản thân có cho từng lứa học sinh tiếp bước, giúp ích cho xã hội, cống hiến cho cuộc đời.

Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 7
Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 8

Nếu kể đến những nhà giáo mà Thanh Huyền ngưỡng mộ thì rất nhiều. Với Huyền, bất kể thầy cô nào mà Huyền đã từng học qua thì đều đáng trân trọng. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, các thầy cô đều rất giỏi và tâm huyết. Ngoài ra ở nhà Thanh Huyền còn có ông, các bác, bố, mẹ và các anh chị cùng là giáo viên. Đây đều là những người mà nữ sinh trường Đại học Giáo dục thần tượng, kính phục.


Với ánh mắt ngưỡng mộ, Thanh Huyền tâm sự: “Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý, nghề “trồng người”. Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Qua đây, con/ em muốn kính gửi lời cảm ơn sâu sắc và trân trọng tới đại gia đình mình và các thầy cô giáo đã từng giảng dạy, đồng hành cùng con/ em trong suốt những năm tháng đèn sách vừa qua. Đặc biệt là thầy chủ nhiệm cấp ba, cô giáo dạy Toán cấp ba và cô Mai cố vấn Sư phạm Toán đã là những người truyền cảm hứng nhiều nhất cho con/ em.

Ngọn lửa đam mê với nghề cao quý của nữ sinh trường Đại học Giáo dục ảnh 9

Sắp tới là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con/ em/ mình xin kính chúc tất cả những người thầy, người bạn đã và đang công tác, học tập trong ngành Giáo dục luôn mạnh khỏe, thành công với sự nghiệp trồng người.”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.