N'Golo Kante: Từ cậu bé nhặt ve chai đến 'công thần’ tuyển Pháp

N'Golo Kante từng phải đi nhặt ve chai để phụ giúp gia đình.
N'Golo Kante từng phải đi nhặt ve chai để phụ giúp gia đình.
TPO - Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và là tiền vệ đánh chặn xuất sắc bậc nhất tại World Cup 2018 như hiện nay, N'Golo Kante từng phải đi nhặt phế liệu ở ngoại ô Paris để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại xã Rueil-Malmaison thuộc ngoại ô Paris, từ nhỏ, N'Golo Kante đã ý thức được cuộc sống khó khăn của gia đình mình. Vì vậy, ngay từ lúc 7 tuổi, anh phải đi nhặt phế liệu nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ.

Đến năm 11 tuổi, cuộc sống của Kante càng trở nên khó nhọc hơn sau khi cha anh qua đời. Cũng trong thời gian này, Kante bắt đầu chơi bóng cho một số CLB nhỏ tại địa phương.

Đáng tiếc, sự nghiệp của Kante ở thời điểm này cũng khó khăn như kinh tế gia đình anh. Các HLV cho rằng, tiền vệ này quá thấp, không thể chơi bóng đỉnh cao được nên Kante rất ít khi trọng dụng.
N'Golo Kante: Từ cậu bé nhặt ve chai đến 'công thần’ tuyển Pháp ảnh 1 N'Golo Kante (giữa) và các đồng đội chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2018
Chỉ đến khi gia nhập Leicester vào năm 2015, N'Golo Kante mới có "đất lành" để chứng tỏ được tài năng của mình. Anh góp công lớn giúp đội bóng lên ngôi vô địch Premier League mùa 2015-2016. Sau đó, Kante chuyển tới khoác áo Chelsea với giá chuyển nhượng lên tới 32 triệu bảng. Cũng trong năm này, cầu thủ sinh năm 1991 được triệu tập vào đội tuyển Pháp. Kể từ đây, Kante được nhiều người biết đến là một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất thế giới. Chính điều này góp phần lớn giúp ĐT Pháp giành vé vào chung kết World Cup 2018.
Theo thống kê, trước trận gặp Bỉ tại bán kết, tổng số quãng đường mà Kante di chuyển trong các trận đấu tại World Cup 2018 lên tới 52km.
Trong đó, anh đã có 522 lần thu hồi bóng, thực hiện 276 đường chuyền chính xác. Qua đó, khẳng định được tài năng cũng như nền tảng thể lực xuất sắc.
N'Golo Kante: Từ cậu bé nhặt ve chai đến 'công thần’ tuyển Pháp ảnh 2 N'Golo Kante trong một tình huống ngăn chặn cầu thủ đối phương 
Trong trận đấu với đội tuyển Bỉ ở bán kết vừa qua, Kante đã khiến các CĐV phải bất ngờ khi một tay anh hóa giải hai tiền vệ sáng tạo cực giỏi phía bên kia là Kevin de Bruyne và người đồng đội ở Chelsea, Eden Hazard.

Theo thống kê của BBC, tiền vệ nhỏ con này là cầu thủ có nhiều pha đánh chặn và nhiều pha cướp bóng nhất cả trận. Không chỉ vậy, anh còn có tỉ lệ chuyền chính xác tới 92,5%.
"Kante như một con bạch tuộc. Tôi từng nhìn thấy nhiều tiền vệ trung tâm giỏi rồi nhưng Kante thật khó tin", lời khen tặng của một CĐV trên trang mạng xã hội, phần nào cho thấy giá trị của "người hùng thầm lặng" nơi tuyến giữa tuyển Pháp.
Theo Marca
MỚI - NÓNG