Đắk Lắk:

Ngồi tù vì rủ nhau đi trộm 1,8 tỷ đồng

Ba bị cáo tại tòa.
Ba bị cáo tại tòa.
TPO - Biết nhà hàng xóm có nhiều tài sản giá trị, lại thường xuyên đi vắng nên rủ Phúc, Phúc rủ thêm Long lên kế hoạch đi trộm, dùng kìm thủy lực cắt khóa đột nhập lấy hơn 1,8 tỷ đồng, chia nhau tiêu xài.

Sáng 19/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Thái Quý Long (ngụ xã Cư Kpô, huyện Krông Búk), Phạm Hồng Phúc (ngụ phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) 14 năm tù và Nguyễn Hoàng Bảo Việt (ngụ phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, do ở gần nhà nên Nguyễn Hoàng Bảo Việt biết nhà anh Lê Xuân Vinh có nhiều tài sản giá trị, lại thường xuyên đi vắng nên rủ Phúc, Phúc rủ thêm Long lên kế hoạch đi trộm. Sau khi bàn bạc, thống nhất nhiệm vụ, tối 7/1/2017, canh lúc nhà anh Vinh đi vắng, Việt liền gọi cho Phúc và Long đến. Phúc và Việt ở ngoài canh chừng, Long dùng kìm thủy lực cắt khóa đột nhập nhà anh Vinh lấy hơn 1,8 tỷ đồng, chia nhau tiêu xài.

Phát hiện mất của, anh Vinh trình báo lên cơ quan chức năng, cả 3 bị bắt ngay sau đó. Trước đó, Long từng có 3 tiền án, Phúc có 4 tiền án.

MỚI - NÓNG