Ngôi trường các cầu thủ ĐT Việt Nam theo học để lấy bằng đại học

Ngôi trường các cầu thủ ĐT Việt Nam theo học để lấy bằng đại học
Ngôi trường các cầu thủ ĐT Việt Nam theo học để lấy bằng đại học
Ngoài việc tập luyện, thi đấu, các cầu thủ học chương trình liên kết với ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP HCM. Nếu không còn chơi bóng, họ có thể trở thành giáo viên thể chất hoặc HLV bóng đá.

Sẽ có nhiều người chưa biết và nghĩ rằng, cuộc sống của các cầu thủ bóng đá chỉ xoay quanh việc ăn ngủ và luyện tập để thi đấu. Sự thật không hẳn là vậy, ngoài việc tập luyện để tham gia các giải đấu thì họ còn học chương trình liên kết tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP HCM.

30 cầu thủ lứa đầu tiên của HAGL nằm trong chương trình liên kết đào tạo giữa HAGL với trường Đại học Sư phạm TDTT TP HCM, trong đó có 10 cầu thủ được tuyển thẳng nhờ thành tích xuất sắc cùng lứa U19 Việt Nam vào năm 2014 như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Sơn, Văn Toàn, Thanh Tùng, Văn Thanh, Tuấn Anh và Anh Tài.

Ngôi trường các cầu thủ ĐT Việt Nam theo học để lấy bằng đại học ảnh 1  
Trung vệ Trần Hữu Đông Triều là lớp trưởng của khóa học này. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng là bí thư chi đoàn. Thầy Nguyễn Thanh Đề là giáo viên chủ nhiệm. Các môn học được dạy và thi theo kiểu “cuốn chiếu”.

Sau khi hoàn thành đủ 144 tín chỉ vào cuối năm 2019 với tấm bằng đại học, họ có thể trở thành giáo viên thể chất hoặc HLV bóng đá nếu không tiếp tục chơi bóng. Suốt 3 năm qua, các cầu thủ đã học tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng vào các ngày đầu tuần từ thứ Hai đến thứ Năm hoặc thứ Sáu, tùy vào lịch thi đấu trên sân nhà vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

Ngôi trường các cầu thủ ĐT Việt Nam theo học để lấy bằng đại học ảnh 2  
Ngôi trường các cầu thủ ĐT Việt Nam theo học để lấy bằng đại học ảnh 3  

Trường Đại học Sư phạm TDTT TP HCM là trường đại học nằm tại TP HCM, được thành lập từ năm 1976 với nhiệm vụ chính là đào tạo giáo viên thể dục trình độ cử nhân đại học cho các trường phổ thông từ Quảng Trị trở vào, là trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục thể chất và đào tạo chuẩn hóa giáo viên thể dục theo định chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Theo Theo Kenh14.vn
MỚI - NÓNG