Ngồi trong nhà bị rắn cắn

Ngồi trong nhà bị rắn cắn
TPO- 2 trẻ bị rắn độc cắn khi đang ngồi học bài trong nhà và khi đang ngủ trên giường là Nguyễn Hồng Minh Q. ngụ tại huyện Tánh Linh (Bình Thuận) và cháu Trần Anh T., ngụ tại tỉnh ĐakNông.

Sáng nay, 2/9, bác sĩ Minh Tiến- phó khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cho biết, cháu T (8 tuổi) bị rắn chui dưới gầm bàn cắn vào bàn chân phải còn cháu Q. (4 tuổi) bị rắn cắn vào cắn ở cẳng chân khi đang ngủ trên giường.

Qua đánh giá vết thương và nhận diện các con rắn người nhà mang theo, các bác sĩ đã xác định con rắn cắn cháu Q. là rắn hổ mèo, con rắn cắn T. là rắn hổ đất.

Ngay lập tức cháu T. được truyền huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất đặc hiệu. Riêng cháu Q. bị rắn hổ mèo cắn gây hoại tử da lan rộng xuống bàn, ngón chân, gây sưng nề căng tức đau nhức dữ dội, kèm biểu hiện của hội chứng chèn ép khoang.

Sau khi truyền huyết tương tươi  đông lạnh để điều chỉnh rối loạn đông máu, Q. được hội chẩn với các bác sĩ ngoại khoa tiến hành rạch giải áp chèn ép khoang, nên tình trạng cải thiện dần, bớt đau, phục hồi tưới máu ngọn chi. Hiện 2 cháu được tiếp tục theo dõi và điều trị tại khoa ngoại để cắt lọc và chăm sóc vết thương.

Theo bác sĩ Tiến, thì ở vùng quê vào mùa mưa, rắn có thể di chuyển vào nhà, và tấn công bất cứ người nào, đặc biệt là trẻ em, nên cần phát quang xung quanh nhà và kiểm tra các ngóc ngách trong nhà có thể là chỗ ẩn nấp của các loài rắn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.