Ngồi trên đường ray, bị tàu hỏa cán tử vong

Ngồi trên đường ray, một người bị tàu cán tử vong (Ảnh minh họa)
Ngồi trên đường ray, một người bị tàu cán tử vong (Ảnh minh họa)
Sáng qua (27/7), một thanh niên đã bị tàu hỏa cán chết khi ngồi trên đường ray ở khu vực thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Võ Văn Hiến (30 tuổi, ở thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh) đang ngồi trên đoạn đường sắt đi qua thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Do không để ý, anh Hiến đã bị đoàn tàu chở hàng đâm vào dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ngay trước đó, vào sáng sớm ngày 26/7, tại đường ray đoạn qua chắn Huỳnh Văn Bánh Km 1725 + 095, giáp ranh giữa phường 11 với phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong.

Khi xảy ra tai nạn, barie được kéo xuống cho tàu đi qua, đột nhiên lúc này có một người phụ nữ đi xe máy đang dừng chờ tàu bỏ xe ra nằm giữa đường tàu. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên những người xung quanh và lái tàu không kịp xử lý khiến người phụ nữ này bị tàu đâm phải dẫn đến tử vong.

Theo Phong Linh

Theo VOV
MỚI - NÓNG