Ngôi sao Van de Beek bất ngờ chia tay MU vào phút chót

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thời gian dài tưởng như không tìm được bến đỗ mới, Van de Beek bất ngờ đạt thỏa thuận chia tay MU vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022.
Ngôi sao Van de Beek bất ngờ chia tay MU vào phút chót ảnh 1

Van de Beek không thể gây ấn tượng với HLV Rangnick

Van de Beek gia nhập MU vào mùa hè năm 2020 với giá 35 triệu bảng từ Ajax. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan được hàng loạt đại gia ở châu Âu săn đón, bao gồm cả Juventus và Real Madrid. Vì vậy, người hâm mộ MU kỳ vọng anh sẽ sớm trở thành ngôi sao mới tại Old Trafford.

Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Van de Beek thậm chí trở thành người thừa tại MU. Bất chấp danh tiếng vốn có, tiền vệ 24 tuổi này thất bại trong việc giành vị trí trong đội hình MU dưới thời 3 HLV liên tiếp, từ Ole Solskjaer, Michael Carrick cho đến Ralf Rangnick.

Hiểu rằng cơ hội thi đấu tại MU không còn, Van de Beek quyết tâm ra đi ngay trong tháng 1 này. Thế nhưng, anh không thể tìm được CLB phù hợp. Phía MU cũng khá thoải mái với việc đi hoặc ở của Van de Beek. Họ đã chấp nhận để tiền vệ này tìm bến đỗ mới cho đến khi thị trường đóng cửa.

Những tưởng Van de Beek sẽ tiếp tục yên phận trên ghế dự bị của MU đến cuối mùa thì bước ngoặt đã xảy ra. Trong ít ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022, hai CLB tại Ngoại hạng Anh là Crystal Palace và Everton cùng đưa ra đề nghị hỏi mượn Van de beek. Hai CLB này đồng ý trả 100% tiền lương cho Van de Beek và sẵn sàng trả thêm một khoản phí nhỏ cho MU.

Theo truyền thông Anh, Crystal Palace tiếp cận Van de Beek trước và gần như đạt được thỏa thuận với tiền vệ này. Tuy nhiên, Everton là đội bóng có danh tiếng và tiềm năng mạnh hơn. Đích thân tân HLV dự kiến của Everton, Frank Lampard đã yêu cầu CLB này đưa Van de Beek về Goodison Park. Sự xuất hiện của Lampard có thể bước ngoặt khiến tiền vệ người Hà Lan chọn Everton.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.