Ngôi sao tuyển Bỉ bị cảnh sát bắt siêu xe vì trò lố

Ngôi sao tuyển Bỉ bị cảnh sát bắt siêu xe vì trò lố
TPO - Thay vì để đúng khu vực dành cho xe hơi, ngôi sao tuyển Bỉ đã lái chiếc Lamborghini màu cam trú dưới một bóng cây cho khỏi nắng trong công viên.

Đang trong kì nghỉ tại Ibiza sau khi đội tuyển Bỉ bị loại khỏi Euro 2016, Michy Batshuayi đã bị cảnh sát Tây Ban Nha cẩu đi chiếc Lamborghini đắt tiền của anh.

Lí do là bản hợp đồng mới của Chelsea đã đậu xe sai quy định. Thay vì để đúng khu vực dành cho xe hơi, anh đã cho chiếc Lamborghini màu cam trú dưới một bóng cây cho khỏi nắng trong công viên.

Suy nghĩ đơn giản và có phần coi thường luật pháp của Batshuayi ngay lập tức khiến anh phải trả giá. Chiếc Lamborghini bị cẩu đi, trong lúc tiền đạo người Bỉ bị phạt 330 bảng. 

Theo tờ Periodico de Ibiza, chiếc xe Batshuayi có thể đạt vận tốc 202 dặm/giờ và tăng tốc từ 0 đến 62 dặm/giờ chỉ trong 3,2 giây.

Ngôi sao tuyển Bỉ bị cảnh sát bắt siêu xe vì trò lố ảnh 1

Đây không phải là lần đầu tiên Batshuayi gặp rắc rối với xe cộ và cảnh sát bởi 1 năm trước, cầu thủ 22 tuổi này có đăng trên Instagram những tấm hình anh gặp tai nạn. Vì thế, báo chí Anh cho rằng, sớm muộn tiền đạo người Bỉ cũng sẽ nhẵn mặt với cảnh sát London sau khi anh chuyển từ Marseille sang Chelsea với giá 33 triệu bảng mới đây.

Batshuayi bắt đầu sự nghiệp ở Standard Liege và gia nhập Marseille vào hè 2014. Ở mùa giải đầu tiên, anh ghi 10 bàn cho đội bóng Pháp và trong mùa bóng 2015/16, anh ghi 23 bàn, trong đó có 17 bàn ở Ligue 1. Phong độ này đã giúp Batshuayi có tên trong danh sách dự Euro 2016, giải đấu mà anh đã ghi 1 bàn vào lưới Hungary ở vòng 1/8 trước lúc họ bị Wales loại tại tứ kết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.