Ngôi sao Salah bị chặn đường dự vòng loại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
Liverpool ngăn cản Salah hội quân với ĐT Ai Cập
Liverpool ngăn cản Salah hội quân với ĐT Ai Cập
TPO - Liverpool từ chối để Salah trở về hội quân cùng đội tuyển Ai Cập đá vòng loại World Cup 2022, do quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt của Anh.

Đội tuyển Ai Cập sẽ dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi vào tháng 9. Tuy nhiên, ngôi sao Mohamed Salah lại không nằm trong kế hoạch lần này.

Nguyên do là Ai Cập nằm trong 'danh sách đỏ COVID-19' của chính phủ Anh. Nếu thi đấu cho đội tuyển trong tháng 9, tiền đạo này khi quay trở lại Anh phải thực hiện cách ly 10 ngày và vắng mặt một số trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Lo ảnh hưởng đến thành tích, Liverpool đã gửi thư từ chối nhả người tới Liên đoàn bóng đá Ai Cập.

“Chúng tôi đã nhận được lá thư xin lỗi từ Liverpool vì từ chối cho Salah dự vòng loại World Cup 2022. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ đàm phán để các cầu thủ có thể phục vụ cho đội tuyển Ai Cập", thông báo từ Liên đoàn bóng đá Ai Cập cho biết.

Theo Daily Mail, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đang đề nghị FIFA can thiệp, với hy vọng Salah có thể không phải cách ly, sau khi thi đấu cho đội tuyển. BTC Ngoại hạng Anh cũng vận động Chính phủ miễn trừ đối với các cầu thủ trở lại từ quốc gia thuộc danh sách đỏ. Dù vậy, theo giới chuyên môn, việc đặc cách là khá khó khăn.

Đây không phải là lần đầu Liverpool ngăn cản Salah trở về với đội tuyển quốc gia. Cách đây không lâu, Quỷ đỏ cũng từ chối để tiền đạo người Ai Cập tham dự Olympic Tokyo vì muốn cầu thủ này có thể trạng tốt nhất ở mùa giải mới.

Việc Liverpool cẩn trọng khi để các ngoại binh trở về quê hương là điều dễ hiểu, bởi chính Salah cũng từng nhiễm COVID-19 khi tham dự đám cưới của em trai ở Ai Cập vào tháng 11/2020.

Đáng chú ý, Salah không phải là trường hợp duy nhất Liverpool từ chối nhả người. “Quỷ đỏ” cũng làm điều tương tự với loạt các ngôi sao khác của ĐT Brazil như Fabinho, Roberto Firmino và Alisson Becker.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.