Ngôi sao nhạc rock Trung Quốc bị bắt vì liên quan đến xã hội đen

Ngôi sao nhạc rock Trung Quốc bị bắt vì liên quan đến xã hội đen
TP - Nhiều tờ báo Trung Quốc số ra ngày 6/11 đều đưa tin Tàng Thiên Sóc, ngôi sao nhạc rock đã bị công an Bắc Kinh bắt vì liên quan đến vụ đánh chết người 5 năm trước đây.
Ngôi sao nhạc rock Trung Quốc bị bắt vì liên quan đến xã hội đen ảnh 1
Tàng Thiên Sóc

Tin Tàng Thiên Sóc bị bắt đã gây xôn xao dư luận với nhiều tin đồn khác nhau. Tuy nhiên, công an Bắc Kinh đã xác nhận tin Tàng bị bắt từ ngày 28/9/2008 do có liên quan đến một vụ án mạng cùng nhiều vụ việc gây mất trật tự xã hội khác.

Tàng Thiên Sóc là một ngôi sao nổi tiếng. Sinh năm 1964, đến năm 1983, Tàng khởi nghiệp bằng cách vào chơi nhạc cho một đoàn văn công chuyên nghiệp Bắc Kinh.

Năm 1984 sáng tác ca khúc đầu tiên mang tên “Nguyện cầu của trái tim”, đến 1986 thì nghỉ ở nhà để sáng tác và tác phẩm “Bạn bè” khiến tên tuổi Tàng Thiên Sóc nổi khắp Trung Quốc đã được sáng tác trong thời gian này.

Năm 1987, Tàng cho ra album đầu tiên “Xông vào vùng cấm”, năm 1990 gia nhập ban nhạc “1989”, năm 1991 gia nhập ban nhạc của “Vua rock” Thôi Kiện, năm 1993 ra album cá nhân “Tàng Thiên Sóc - 10 năm của tôi”, từ đó đến nay liên tiếp phát hành tiếp mấy album cá nhân nữa.

Theo công an Bắc Kinh, họ đã  bắt giam Tàng Thiên Sóc từ 28/9, nhưng do tình tiết vụ án phức tạp, liên quan đến băng đảng xã hội đen cùng rất nhiều người nên họ đã giữ kín vụ việc.

Có 2 thành viên ban nhạc khác cùng bị bắt với Tàng Thiên Sóc. Theo các luật sư thì Tàng bị khép ít nhất 4 tội và có thể nhận mức án tối thiểu 5 năm tù giam và nặng nhất có thể tử hình.

Vụ việc bắt đầu từ một vụ án gây tai nạn giao thông hồi đầu năm nay ở Bắc Kinh. Kẻ gây tai nạn uống rượu trước khi cầm lái. Khi cảnh sát tạm giữ thẩm vấn, gã tài xế quê Đông Bắc này nói mình là “người của Tàng Thiên Sóc”.

Trong quá trình xử lý vụ việc, liên tục có người tác động qua các mối quan hệ để “giải quyết vấn đề”. Cũng trong năm nay, một tay dao búa quê Đông Bắc khác bị bắt khi phạm tội ở Trường Xuân.

Trong quá trình thẩm vấn, gã đã khai ra một số vụ án có liên quan đến Tàng Thiên Sóc. Bộ Công an đã yêu cầu công an Bắc Kinh phối hợp phá án. Sau một thời gian điều tra, công an Bắc Kinh quyết định thực thi biện pháp cưỡng chế đối với Tàng.

Trước đây đã có những tin đồn có liên quan đến Tàng Thiên Sóc. Anh ta nổi tiếng là người hào phóng, quan hệ rất rộng nhưng tính tình nóng nảy, từng nổi tiếng vì mắng một nữ ca sỹ lừng danh là “không biết hát”, mắng MC, từ chối hoặc bỏ không tham gia các chương trình ca nhạc lớn trên truyền hình như “Chung một bài ca”, “Danh tiếng lừng lẫy”… Tàng cũng nổi tiếng về lối sống phóng đãng, có quan hệ bất chính với nữ ca sỹ Tư Cầm Cách Nhật, khiến cô mang thai rồi buộc phá thai.

Tuy nhiên, tội lỗi lớn nhất của Tàng là kết giao với các thế lực xã hội đen. Từ năm 2000, Tàng bắt đầu mở các quán rượu và để thuận tiện cho việc làm ăn, anh ta đã kết giao với các băng nhóm xã hội đen.

Khi mở quán rượu ở Bắc Kinh, Tàng đã thuê một số người Đông Bắc và đứng đằng sau chỉ đạo nhóm này gây ra nhiều vụ ẩu đả. Năm 2003, tại quảng trường ga xe lửa Lang Phường xảy ra một vụ ẩu đả đông người tham gia.

Tôn X, một chủ quán rượu do có mâu thuẫn về kinh doanh với một chủ quán khác đã thuê một nhóm người Đông Bắc đánh hội đồng đối phương, làm chết một người. Tàng Thiên Sóc chính là ông chủ của nhóm người Đông Bắc ấy.

Nhân vụ việc của Tàng Thiên Sóc, trên báo chí Trung Quốc đã xuất hiện nhiều ý kiến, cho rằng đây là hậu quả tất yếu của tình trạng quản lý và chất lượng các “sao” làng giải trí hiện nay.

Bài viết “4 nguyên nhân bên trong của việc Tàng Thiên Sóc bị bắt do liên quan đến án mạng” đăng trên mạng Sina.com ngày 10/11 cho rằng 4 nguyên nhân đó là: tố chất các “sao” thấp kém; việc quản lý các “sao” có nhiều lỗ hổng; môi trường sống của “sao” không lành mạnh và trách nhiệm xã hội của các “sao” kém.

Bài viết kết luận: “mong rằng việc Tàng Thiên Sóc bị bắt sẽ làm nhiều ngôi sao làng giải trí tỉnh ngộ”.

Tống Tổ Đức, một nhà phê bình nổi danh là “bạo miệng” thì cho rằng “Tàng Thiên Sóc đáng chết” và kêu gọi “Làm trong sạch làng giải trí là một việc cấp bách. Cần phải xử lý thật nặng các “sao” vi phạm pháp luật!”.

Thu Thủy
Theo báo chí Trung Quốc

MỚI - NÓNG