Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở World Cup 2006?

Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở World Cup 2006?
TPCN - Bất cứ đội tuyển bóng đá nào của châu Âu chắc chắn cũng sẽ rất lo lắng nếu phải đương đầu với một tiền đạo như Riquelme (Achentina) tại World Cup 2006 sắp tới.
Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở World Cup 2006? ảnh 1
Rooney

Ngược lại, các đội tuyển cực mạnh của Nam Mỹ tới Đức mùa hè 2006 chắc cũng sẽ chẳng dễ dàng gì khi phải đương đầu với các tiền đạo như Michael Owen hoặc những chân sút xa như kiểu Wayne Rooney.

Nhớ lại hai bàn đánh đầu trong trận giao hữu cuối năm qua của M.Owen vào lưới Áchentina mang đi của đội tuyển mạnh nhất thế giới một trận thắng trở thành lời cảnh báo các đội tuyển Nam Mỹ về sự lợi hại của một ngôi sao bóng đá châu Âu khi xuất thần.

Cộng thêm những nỗ lực của đồng đội W.Rooney đội tuyển Anh đã thắng áchentina 3-2 trên sân trung lập “Geneve” của Thụy Sĩ trong trận giao hữu trung tuần tháng 11/2005.

Các học trò của hai ông HLV Jose Pekerman và Sven-Goran Eriksson đã cống hiến cho thế giới một trận giao hữu hay nhất trong các trận giao hữu từ hàng chục năm nay.

Người ta hy vọng rất lớn vào hai ông HLV đại diện cho hai trường phái bóng đá mạnh nhất thế giới sẽ trình làng những trận giao phong hấp dẫn hơn nữa tại World Cup 2006 còn tròn 5 tháng nữa sẽ khai mạc (9/6/2006).

Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở World Cup 2006? ảnh 2
Riquelme

Owen đã chơi giống như một kẻ nằm vùng, vụt trở nên sáng chói trong hai bàn thắng làm cho các cầu thủ áchentina chưng hửng vì một chiến thắng bị tước đoạt.

Pekerman cho biết: “Trận giao hữu đó giống như một bài học đắt giá cho chúng tôi. Các cầu thủ của tôi chơi uể oải. Công bằng mà nói nếu hậu vệ của chúng tôi cứ thi đấu như trận giao hữu đó chúng tôi sẽ ân hận tại World cup sắp tới”.

HLV Pekerman còn thừa nhận ông đã sai lầm khi không phát hiện hết tài năng của Riquelme dẫn tới việc thay thế cầu thủ này.

Ông cho biết: “Chúng tôi đang thi đấu rất hay. Vào lúc một trận thắng sắp nằm gọn trong tay, tôi quyết định thay Riquelme đã rất mệt. Sai lầm thay cầu thủ chơi hay nhất trận đấu làm chúng tôi phải trả giá”.

Cho dù là một đội tuyển có rất nhiều ngôi sao nhưng Riquelme là một trong những tiền đạo không thể thiếu của áchentina hiện nay. HLV Pekerman hy vọng: “Với Riquelme cùng kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ này, chúng tôi có thể giành được chức vô địch thế giới sau 20 năm về không”.

HLV đội tuyển Anh Eriksson cũng công nhận vai trò quan trọng của Riquelme trong đội tuyển áchentina. Ông nhận xét: “Nếu muốn vô hiệu hoá được Riquelme bạn sẽ phải dùng biện pháp hy sinh hẳn một cầu thủ để kèm chàng trai này”.

Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở World Cup 2006? ảnh 3
Owen

Năm 1998 tuy đánh bại những người Anh bằng sút luân phiên 11m nhưng chính Owen khi được tung vào sân đã lừa qua một loạt hậu vệ của Achentina rồi sút rách lưới áchentina làm cho khán giả ngồi chật cứng sân St.Etienne phải đứng bật dậy chào đón bàn thắng đẹp nhất và dũng mãnh nhất tại World Cup 1998.

Đến World Cup 2002 tại sân Sapporo Nhật Bản lần này tuy không ghi bàn nhưng vẫn là Owen chơi xuất quỷ nhập thần, buộc hàng hậu vệ áchentina phải phạm lỗi dẫn tới bàn thắng duy nhất mà David Beckham ghi được trên chấm phạt đền.

Eriksson nói: “Nếu phải nói điều gì đó về chàng trai này chúng ta chỉ có thể nói Owen là mẫu tiền đạo làm thay đổi kết quả của các một trận đấu lớn nhất. Nếu có 10 cơ hội ghi bàn thắng tôi cam đoan Owen sẽ ghi được tới 7.

Lần này Owen có 4 cơ hội, anh đưa được bóng vào lưới tới 3 lần trong đó có  hai bàn thắng thể hiện bản lĩnh của Owen”. Pekerman thú nhận: “Tôi đã giành tới 2 cầu thủ để kèm Owen nhưng họ bất lực ở những phút cuối cùng!”.

Cả Eriksson và Pekerman đều có chung một nhận xét về ngôi sao bóng đá mới 20 tuổi Wayne Rooney. Hai ông đều nói rằng cầu thủ người Anh này chắc chắn sẽ trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của World Cup 2006.

Eriksson nói: “Rooney là cầu thủ tiền đạo hay nhất thế giới. Với phong độ và thể lực như hiện nay Rooney chắc chắn sẽ là một trong những nhân tố hết sức quan trọng đưa Anh lọt vào sâu ở World Cup 2006”.

Còn Pekerman lại đánh giá Rooney toàn diện hơn: “Rooney bắt đầu giành bóng ngay ở giữa sân. Chàng trai này chơi bóng bổng và sệt đều tuyệt vời. Rooney có thể chơi như một trung phong, cũng có thể chơi như một tiền vệ. Rooney chơi hay cho tới tận hết trận đấu. Anh ta là một mẫu cầu thủ toàn năng khá đặc biệt cho dù anh ta mới 20 tuổi. Tôi trông đợi nhiều và cũng lo lắng nhiều về cầu thủ này nếu phải chạm trán với cậu ấy”.

Ông HLV áchentina cũng dự đoán: “Đội tuyển Anh tại World Cup 2006 có thể sẽ giành ngôi vô địch bởi họ có rất nhiều cầu thủ giỏi”.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.