Ngôi sao ĐT Nhật Bản dằn vặt vì không thắng được Việt Nam

TPO - Sau trận hòa đáng thất vọng với tỷ số 1-1 trước ĐT Việt Nam, tiền đạo Ayase Ueda của đội tuyển Nhật Bản đã trả lời phỏng vấn và anh không ngần ngại nhận lỗi về mình khi không thể giúp đội nhà có 3 điểm.
Ngôi sao ĐT Nhật Bản dằn vặt vì không thắng được Việt Nam ảnh 1

Ueda đã bất lực trước hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam

Hôm qua, Nhật Bản tiếp đón Việt Nam trên sân nhà Saitama và hòa 1-1. Trong trận đấu, Ayase Ueda đã được trao không ít cơ hội. Nhưng phần vì vô duyên, phần vì thiếu may mắn (ghi bàn nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị), tiền đạo này đã không thể thành công.

Khi được Goal hỏi rằng liệu có phải việc HLV Moriyasu thay tới 9 vị trí so với trận thắng Australia vào ngày 24 đã làm suy yếu khả năng tấn công của ĐT Nhật Bản hay không, Ueda đã phủ nhận. Anh cho rằng quyết định của HLV là hợp lý, vấn đề chỉ nằm ở anh khi anh đã không thể tận dụng cơ hội để lập công.

Tiền đạo 23 tuổi đang khoác áo Kashima Antlers nói: "Trách nhiệm của tôi là ghi bàn, nhưng tôi đã không thể làm được trong gần 100 phút. Tôi ước mình có thể tiến gần đến mục tiêu hơn với nhiều pha dứt điểm hơn hơn.

Ngôi sao ĐT Nhật Bản dằn vặt vì không thắng được Việt Nam ảnh 2

Ueda thất vọng khi bàn thắng không được công nhận

Tôi nghĩ mình phải nỗ lực hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải cố gắng hơn mỗi ngày. Bởi vì bạn luôn phải sẵn sàng trước những thách thức đang chờ đợi mình. Tôi thất vọng vì tôi muốn thể hiện được khả năng, mang về chiến thắng để chứng tỏ cho tinh thần chiến đấu của mình".

Ueda đã phung phí đi cơ hội hiếm hoi để thể hiện trong màu áo ĐT Nhật Bản. Tương tự như anh là những Kubo, Tanaka, bởi nên nhớ ĐT Nhật Bản đã không mang theo những chân sút tốt nhất của mình, như Furuhashi, Daizen Maeda, Osako, Ritsu Doan... vì những lý do khác nhau.

So về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm, dàn sao đang thi đấu ở châu Âu như Furuhashi, Daizen Maeda, Ritsu Doan rõ ràng vượt trội Ueda, trong khi đó Osako lại rất hợp với hệ thống vận hành của ĐT Nhật Bản dưới thời Moriyasu.

Chính Goal phiên bản Nhật Bản cũng tỏ ra nghi ngờ về cơ hội đến Qatar của Ueda: "Anh ấy đã thể hiện sự đau khổ trong trận đấu với Việt Nam, nhưng liệu kể từ đây Ueda sẽ cải thiện mình như thế nào và anh ấy có còn cơ hội?".

MỚI - NÓNG