Ngôi sao De Bruyne lỡ ‘đại chiến’ với M.U

Kevin de Bruyne dính chấn thương ở chung kết Carabao Cup.
Kevin de Bruyne dính chấn thương ở chung kết Carabao Cup.
TPO - Tiền vệ tấn công của Man City, Kevin de Bruyne nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận derby với M.U vào cuối tuần này vì chấn thương vai.

Rạng sáng nay, Man City đã chật vật đánh bại Sheffield Wednesday ở vòng 5 FA Cup nhờ bàn thắng duy nhất của Sergio Aguero. Ở trận đấu này, De Bruyne không có tên trong danh sách đăng ký.

Những tưởng ngôi sao người Bỉ được HLV Pep Guardiola cho nghỉ ngơi dưỡng sức thì ngược lại, anh không thể góp mặt vì dính chấn thương ngay sau trận chung kết Carabao Cup với Aston Villa cuối tuần trước.

Chia sẻ sau trận đấu với Sheffield Wednesday, HLV Pep Guardiola xác nhận De Bruyne đã dính chấn thương và không nói cụ thể khi nào anh có thể trở lại. Điều này có nghĩa tiền vệ người Bỉ  gần như không thể góp mặt trong trận derby với M.U vào ngày 8/3 tới.

HLV Pep Guardiola nói: “Kevin có vấn đề ở đây (chỉ vào vai). Cậu ấy không điều kiện ra sân. Ở trận đấu với Aston Villa, Kevin đã có một tình huống va chạm và ngã ra không thuận thế, khiến lưng của cậu ấy cũng bị đau. Chúng tôi không biết Kevin sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu, nhưng hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại”.

Ngay cả khi De Bruyne kịp hồi phục, HLV Pep Guardiola có lẽ cũng không mạo hiểm sử dụng anh. Hiện tại, Man City vẫn đứng thứ 2 ở Ngoại hạng Anh nhưng không có nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch, bởi lẽ họ đang kém Liverpool đến 22 điểm.

Mục tiêu tối thượng của Man City lúc này là Champions League. Ở trận lượt đi vòng 1/8, họ đã có chiến thắng 2-1 rất quan trọng trên sân Real Madrid và có lợi thế lớn để đi tiếp. Chính vì thế, HLV Pep Guardiola chắc chắn muốn để dành De Bruyne cho trận lượt về với Los Blancos.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.