Ngôi sao đầu bếp trên truyền hình Anh ăn cắp

Ông Antony Worrall Thompson Ảnh: BBC
Ông Antony Worrall Thompson Ảnh: BBC
TP - Antony Worrrall Thompson, đầu bếp nổi tiếng dạy nấu ăn trên chương trình Ready Steady Cook của truyền hình Anh, chính thức xin lỗi công chúng trên trang web của mình hôm 9-1 vì trót ăn cắp một số món hàng trong siêu thị ở London.

Ông Antony bị bắt quả tang khi đang ăn cắp pho mát và rượu vang trong siêu thị Tesco tại một thị trấn nhỏ Henley bên sông Thames, phía tây London.

Nữ phát ngôn viên của cảnh sát ở Thame Valley, nơi xảy ra vụ việc, cho biết, ngôi sao truyền hình này phạm 5 tội riêng biệt trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, dẫn đến việc bị cảnh sát bắt giam cuối tuần qua.

Trên trang web của mình, ông Antony (60 tuổi) bày tỏ xin lỗi vì những việc làm sai trái của mình. “Tôi rất xin lỗi vì tất cả những hành động ngu ngốc và vô trách nhiệm của tôi. Tất nhiên, tôi đã gây tổn hại đến gia đình và bạn bè của mình”, ông viết.

Ông cũng xin lỗi nhân viên của siêu thị Tesco. Theo báo Sun của Anh, ông Antony không quét toàn bộ món hàng mà ông để trong giỏ, mà chỉ quét qua loa tại máy tự thanh toán của siêu thị.

Đã có nhiều chương trình ở Anh được thiết kế nhằm giúp đỡ những người có bệnh ăn cắp vặt tại siêu thị. Nhiều trường hợp ăn cắp vặt do mắc bệnh tâm thần cần được chữa trị bằng liệu pháp tâm lý, bao gồm cả việc dùng thuốc an thần.

Các chuyên gia chống mất cắp ở siêu thị cho biết, nhiều trường hợp kẻ ăn cắp là do rối loạn tâm thần, không nhất thiết vì nghèo khổ hay tham lam.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG