Ngôi sao cao gần 2m của U23 Indonesia bị CLB Anh cấm dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Elkan Baggott không được đội bóng chủ quản tạo điều kiện thi đấu ở SEA Games 31 trong màu áo U23 Indonesia. Thiếu vắng Elkan Baggott sẽ là bài toán không hề đơn giản với HLV Shin Tae-yong.
Ngôi sao cao gần 2m của U23 Indonesia bị CLB Anh cấm dự SEA Games 31 ảnh 1

HLV Shin Tae-yong đã công bố danh sách triệu tập của U23 Indonesia để chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong số này có Elkan Baggott, trung vệ đang thi đấu tại CLB Ipswich Town ở giải hạng 3 nước Anh.

Tuy nhiên, trung vệ 19 tuổi này không được Ipswich Town tạo điều kiện thi đấu ở SEA Games. Theo lý giải của HLV Kieran McKenna, đội bóng này cần Baggott cho giai đoạn cuối mùa giải năm nay.

Baggott là 1 trong 6 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài được HLV Shin Tae-yong triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng chủ quản của cầu thủ này là Ipswich Town đã từ chối nhả người. Đây là đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 nước Anh.

"Baggott đã gắn bó và tập luyện cùng với đội thời gian dài. Một số cầu thủ Ipswich Town đang gặp chấn thương nên chúng tôi cần Baggott cho đến cuối mùa giải", HLV Kieran McKenna nói trên tờ East Anglian Daily Times.

Baggott là đội trưởng U23 Ipswich Town. Anh đang dần chiếm được niềm tin của HLV Kieran McKenna và nhiều lần góp mặt trên băng ghế dự bị đội hình chính. Baggott mang 3 dòng máu Indonesia, Thái Lan và Anh với chiều cao lên đến 1m94. Trung vệ này đã thi đấu ấn tượng ở AFF Cup 2021 trong màu áo ĐT Indonesia.

U23 Indonesia sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có sự phục vụ của Baggott. Ở SEA Games 31, U23 Indonesia nằm ở bảng A cùng với đương kim vô địch Việt Nam, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Năm 2019, Indonesia đã để thua Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30 trên đất Philippines.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.