Ngôi nhà độc đáo ở Tây Nam Bộ

Ngôi nhà độc đáo ở Tây Nam Bộ
TP -Theo lời gia chủ, ông Nguyễn Văn Đâu ở số 1E, đường Trần Phú, TP Vĩnh Long ngôi nhà của bác ruột Hoàng hậu Nam Phương (vợ vua Bảo Đại), làm khoảng 140 năm trước ở huyện Gò Công, Tiền Giang, được ông mua về mấy năm trước.
Ngôi nhà độc đáo ở Tây Nam Bộ ảnh 1
 

Nhà có kết cấu kèo cột kiểu chồng rường, bằng loại gỗ căm xe với 74 cột (ảnh), cao nhất 6,3m; thấp nhất 3,4m. Các hoa văn chạm khắc, trang trí trên cột, kèo, xiên, trính và trên vách cửa, bao lam còn nguyên vẹn. Họa tiết mềm mại, uyển chuyển, thể hiện trình độ mỹ thuật cao.

Ông Đâu kể, khi mua, ông được giới thiệu, đây là một trong 4 ngôi nhà trên cả nước và duy nhất ở miền Tây Nam Bộ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG