Ngọc Trúc thua VĐV Thái Lan ở tứ kết

Ngọc Trúc thua VĐV Thái Lan ở tứ kết
Sau khi dễ dàng vượt qua VĐV Theresa Tona của Papua New Guinea ở vòng 2 hạng cân 49 kg dành cho nữ, Ngọc Trúc đã phải dừng bước ở vòng tứ kết khi để thua 1 - 2 trước Buttree Puedpong của Thái Lan.

>> Ngọc Trúc xuất sắc vào tứ kết gặp đối thủ Thái

Ngọc Trúc thua VĐV Thái Lan ở tứ kết ảnh 1

Ngọc Trúc (phải) đã không thể vượt qua vòng tứ kết. Ảnh: Thể thao & Văn hóa.

Trong trận tứ kết diễn ra chiều nay, trước một đối thủ cân tài cân sức, Ngọc Trúc đã để thua một cách đáng tiếc trong hiệp phụ sau khi hai hiệp chính có tỷ số hòa 1-1.

Trong trận đấu này, Buttree của Thái Lan là người dẫn trước trong hiệp 1 và phải đến hiệp 2 Ngọc Trúc mới san bằng điểm số, buộc hai VĐV phải bước sang hiệp phụ. Ở hiệp đấu quyết định, Ngọc Trúc tỏ ra yếu thế hơn đối thủ và chịu thất bại chung cuộc 1 - 2.

Tuy nhiên, cơ hội đánh trận Repechage tranh HCĐ của Ngọc Trúc vẫn còn, nếu VĐV Buttree Puedpong (Thái Lan) giành quyền vào chơi trận chung kết hạng cân 49kg của nữ.

Trong khi đó, ở nội dung bóng bàn đơn nam, tay vợt Đoàn Kiến Quốc của Việt Nam đã phải gác vợt trước tay vợt xếp hạng 29 thế giới người Nga, Alexei Smirnov với tỷ số 4 - 1.

Như vậy, sau khi vượt qua tay vợt xếp hạng 52 thế giới Christophe Legout ở vòng 1, Kiến Quốc đã phải dừng bước ở vòng hai sau trận thua Alexei Smirnov. Đây là điều đã được dự đoán trước, bởi đối thủ của tay vợt người Khánh Hòa quá mạnh và ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.

Theo M.V
Thể thao & Văn hóa

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.