Ngọc Thảo dẫn đầu bình chọn trước đêm chung kết Miss Grand

0:00 / 0:00
0:00
Ngọc Thảo dẫn đầu bình chọn trước đêm chung kết Miss Grand
TPO - Theo cập nhật tính đến tối 26/3, Á hậu Ngọc Thảo đã vươn lên dẫn đầu bình chọn tại giải thưởng  Miss Popular Vote và có cơ hội vào thẳng top 10. 

Tối 26/3, ban tổ chức Miss Grand International đã thông báo kết quả cập nhật giải thưởng Miss Popular Vote tính đến 8h tối. Theo đó, đại diện Việt Nam - Nguyễn Lê Ngọc Thảo đã có cú 'lội ngược dòng' ngoạn mục lên vị trí số 1.

Trước đó, Ngọc Thảo chỉ đứng ở vị trí thứ 2 sau người đẹp Philippines, tiếp theo sau là các người đẹp Indonesia, Malaysia, Guatemala.

Ngọc Thảo dẫn đầu bình chọn trước đêm chung kết Miss Grand ảnh 1

Kết quả bình chọn giải thưởng Miss Popular Vote tính đến 8h tối 26/3.

Ngọc Thảo dẫn đầu bình chọn trước đêm chung kết Miss Grand ảnh 2

Ngọc Thảo có 'cú lội ngược dòng' ngoạn mục lên vị trí dẫn đầu.

Theo kết quả cập nhật mới nhất tính đến tối 26/3 thì đứng thứ 2 sau Ngọc Thảo là Hoa hậu Indonesia, tiếp theo là Philippines, Peru và Campuchia. Như vậy, chắc chắn rằng đến sát đêm chung kết vào tối nay các thứ tự sẽ còn có nhiều thay đổi.

Ngọc Thảo dẫn đầu bình chọn trước đêm chung kết Miss Grand ảnh 3

Các fans đang tiếp tục kêu gọi bình chọn cho Ngọc Thảo.

Việc Ngọc Thảo 'lột ngược dòng' lên vị trí dẫn đầu cho thấy cô đang nhận được sự yêu thương của các khán giả Việt nhiều như thế nào sau sự thể hiện xuất sắc trong suốt chặng đường vừa qua tại cuộc thi.

Mặc dù vậy, các fans vẫn nhắc nhở nhau không được chủ quan và tiếp tục kêu gọi bình chọn cho Ngọc Thảo để cô chắc chắn giành được tấm vé lọt vào top 10 trong đêm chung kết tối nay.

Phương thức bình chọn:

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Star Phone tại App Store hoặc Google Play

Bước 2: Tìm từ khóa MGI hoặc gọi số *789

Bước 3: Vào phần Bình chọn (Vote), vào mục "MGI 2021), tìm tên Việt Nam và nhấn nút bình chọn

1. Bình chọn miễn phí: Chỉ được bình chọn miễn phí 1 lần duy nhất

2. Bình chọn tốn phí: Được bình chọn nhiều lần, không giới hạn. Phí $1/lượt bình chọn
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.