Ngọc Sơn bật khóc nói về scandal bị bắt vì ăn chơi thác loạn trong quá khứ

TPO - Để nhá hàng cho tập 3 sắp phát sóng của Ngân Nga Tại Gia, mới đây nhà sản xuất chương trình đã đăng tải một trích đoạn, trong đó danh ca Ngọc Sơn lần đầu lên tiếng về scandal ăn chơi thác loạn và vướng vòng lao lý trong quá khứ.

Theo đó, trong tập này Võ Hạ Trâm sẽ đến thăm biệt thự dát vàng của Ngọc Sơn cùng khách mời đồng hành là ca sĩ Quách Tuấn Du.

Tại đây, Võ Hạ Trâm bảo rằng năm 1992 có tin đồn khá tế nhị rằng Ngọc Sơn tham gia vào một buổi tiệc ăn chơi thác loạn làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nam danh ca, do đó cô mong muốn Ngọc Sơn một lần lên tiếng về chuyện này để giải đáp thắc mắc cho nhiều khán giả.

Ngọc Sơn bật khóc nói về scandal bị bắt vì ăn chơi thác loạn trong quá khứ ảnh 1 Ngọc Sơn trong chương trình.

Nghe vậy, giọng ca “Tình cha” rơm rớm nước mắt chia sẻ: "Khi Ngọc Sơn bị hiểu lầm và bị vào vòng lao lý, đại gia đình cũng đều biết Ngọc Sơn buồn lắm, buồn rũ rượi và tự nói với bản thân chắc kiếp này xui rồi, dồn hết cho cha mẹ thôi.

Nhưng khi bước lên sân khấu trở lại nhìn ánh mắt của đại gia đình, Ngọc Sơn khóc và ghi nhớ mãi mãi cái tình cảm trung thành, chung thủy của mọi người đã yêu thương Ngọc Sơn cho đến bây giờ. Ngọc Sơn không giải thích, không khó chịu mà chỉ muốn nói: ‘Ngọc Sơn mang ơn đời đã ban cho mình tình nghĩa. Ngọc Sơn cảm ơn những ai đã hiểu lầm bởi vì họ thương mình nên họ mới hiểu lầm mình".

Ngọc Sơn bật khóc nói về scandal bị bắt vì ăn chơi thác loạn trong quá khứ ảnh 2 Ngọc Sơn không ngăn được nước mắt khi chia sẻ lại chuyện vướng scandal ăn chơi thác loạn rồi bị bắt.

Cũng xuất hiện trong chương trình, con nuôi của Ngọc Sơn là Quách Tuấn Du kể rằng những năm nam danh ca vướng scandal thì anh còn nhỏ, đang ở quê nên chưa nhận thức được và không quan tâm lắm. Tuy nhiên khi lên Sài Gòn, trở thành ca sĩ, được tiếp cận "Ông hoàng nhạc Sến", Quách Tuấn Du mới ngưỡng mộ lối sống của bố nuôi.

"Những ngày tháng đó Du đã hiểu về con người của ba nhiều nhất. Có biết rằng có những hôm mưa gió bão bùng mấy ngày liên tiếp, bầu show muốn kéo đoàn về nhưng ba lúc đó sẵn sàng lấy tiền túi ra cứu đoàn, kêu đoàn trụ lại để sân khấu sáng đèn. Những tình cảm ba dành cho anh em trong gia đình nghệ sĩ mọi người đều kính trọng. Quách Tuấn Du cảm thấy được tiếp cận và làm con nuôi của ba là điều vô cùng hạnh phúc”, nam ca sĩ bày tỏ.

Trích đoạn trên sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Bởi trên thực tế, vào năm 1992, Ngọc Sơn bị bắt và kết án 8 tháng tù vì tội "được trả tiền nhiều để hát những ca khúc chưa được cấp phép".

Ngọc Sơn sinh năm 1968, được nhiều người ưu ái gọi là “Ông hoàng nhạc Sến” vì chất giọng trữ tình ấm áp gắn liền với các ca khúc như “Tình cha”, “Vầng trăng cô đơn”, “Duyên phận”,…Những năm gần đây nam danh ca trở thành gương mặt quen thuộc trong các game show và là giám khảo của một số chương trình như Thần Tượng Bolero, Tuyệt Đỉnh Bolero,…

Ngọc Sơn bật khóc nói về scandal bị bắt vì ăn chơi thác loạn trong quá khứ ảnh 3

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn còn tích cực tham gia vào công tác thiện nguyện. Điển hình là giữa tháng 7 vừa qua, nam danh ca đã quyết định chu cấp và nuôi dưỡng đến cuối đời cho 100 trẻ em mồ côi và khuyết tật ở Mái ấm Thiện Duyên (xã Phú Hòa Đông , huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Đồng thời, 19 năm qua, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Ngọc Sơn thường tổ chức phát gạo và tiền cho người nghèo ở biệt thự tiền tỷ của mình. Nhất là năm 2019, anh cùng các học trò phát 10 tấn gạo và hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù thành công về nhiều mặt nhưng ở tuổi 52, Ngọc Sơn vẫn chưa kết hôn và chưa có một mối tình chính thức, do đó nam danh ca thường xuyên vướng nhiều tin đồn về giới tính. Đáp trả lại các thông tin thất thiệt, giọng ca “Tình cha” khẳng định mình chuẩn men. Đặc biệt, khi tham gia chương trình Chuyện Của Sao vào hồi tháng 3/2019 trên kênh VTV9, nam danh ca cho biết: “Tôi là đàn ông, chuẩn men 100%, nhìn phụ nữ đẹp vẫn thích…Mọi việc đều có cái giá của nó. Việc mình mê người con gái quá nhiều cũng được, không sai, nhưng thời gian, sức đâu mà học, đành phải hy sinh để dồn sức tập luyện, học tập”.

MỚI - NÓNG