Ngọc Lan: 'Tôi lo xa nên đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn viên Ngọc Lan bất ngờ cho biết cô đã lập di chúc, khẳng định không tái hôn vì sợ cảnh "người lạ dạy con". Dù để con thoải mái gặp bố nhưng cô luôn giữ khoảng cách với chồng cũ - Thanh Bình.

Hơn 2 năm ly hôn, làm mẹ đơn thân, Ngọc Lan thoải mái với cuộc sống hiện tại trên kênh YouTube Phiêu cùng cuộc sống.. Nữ diễn viên tự tin nuôi dạy con trai rất tốt. Cô không cấm cản bé Louis được gặp gỡ, thân thiết với chồng cũ Thanh Bình.

"Cho con gặp ba đã là lịch trình rồi. Tôi không có ba, bị thiệt thòi rất nhiều, mình thiếu đi sự bao bọc. Người ta nói cái gì cũng cần có gốc rễ, bé Louis cũng được sinh ra với nguồn cội đàng hoàng.

Quyền của con là được gặp, được yêu thương gốc rễ của mình. Tôi không dạy con phải quên những điều đó, vì phải có gốc rễ mới có Louis. Đó là điều khiến tôi cảm thấy mình dạy con thành công”, Ngọc Lan nói.

Ngọc Lan: 'Tôi lo xa nên đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn' ảnh 1

Ngọc Lan và con trai Louis

Nữ diễn viên Mặt nạ gương khẳng định, cô không có nhu cầu tái hôn, sống chung với ai vì không muốn “người lạ” dạy dỗ con trai mình.

“Mấy năm qua tôi cảm thấy mình đã lèo lái gia đình khá tốt, con cũng ngoan ngoãn và tình cảm. Louis chưa bao giờ được xem tivi quá 20 phút,…mẹ tôi còn không can thiệp được dạy con của tôi huống chi là người ngoài. Tôi không muốn đem phiền phức về cho mình. Không biết sau này tôi có thay đổi quan điểm hay không, nhưng tại thời điểm này tôi không muốn lấy chồng.

Nếu như gặp được người đàn ông phù hợp thì chắc chỉ dừng lại ở mức chia sẻ thôi chứ không có muốn về chung nhà. Nhà tôi tôi ở, không muốn ai vào nằm chung giường. Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó!", Ngọc Lan tâm sự.

Ngọc Lan: 'Tôi lo xa nên đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn' ảnh 2

Chia sẻ thêm, Ngọc Lan cho biết cô đã lên kế hoạch hết cho tương lai của mình và con, chuẩn bị một số tiền để sau này không sống dựa dẫm vào con cái. Đến năm Louis 18 tuổi, cô sẽ để con tự quyết định cuộc đời mình và sau đó thoải mái đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Thậm chí, nữ diễn viên khẳng định sẽ vào viện dưỡng lão nếu không có ai ở cùng: “Tôi sẽ vào viện dưỡng lão chứ tôi cũng không muốn sống cùng con dâu. Tôi không thích làm phiền đến con”.

Vì có tính lo xa nên chưa đến 40 tuổi Ngọc Lan đã lập di chúc. Cô nói: “Mùa dịch vừa rồi tôi stress vì lo xa quá đó. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, đã làm di chúc luôn rồi đó! Tôi tự lập lắm!

Mình sinh con là để nuôi con, mình đem con đến thế giới này thì mình phải nuôi, phải lo cho nó. Tôi thường khuyên bạn bè là "nước mắt chảy xuôi", mình lo cho con chứ đừng bắt con nuôi lại mình. Nếu con có hiếu, quá thương mình và không muốn mình ở một mình thì đó là chuyện của nó.

Chứ tôi nuôi con chăm con không phải vì quan điểm để sau này nó nuôi lại mình. Phải để nó tận hưởng cuộc sống của nó nữa chứ".

Ngọc Lan: 'Tôi lo xa nên đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn' ảnh 3

Cặp đôi ly hôn vào cuối năm 2019 sau 3 năm chung sống.

Ngọc Lan: 'Tôi lo xa nên đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn' ảnh 4

Ngọc Lan và chồng cũ Thanh Bình.

Dù thoải mái trong việc để con gặp gỡ bố nhưng Ngọc Lan vẫn giữ khoảng cách với chồng cũ Thanh Bình.

"Tôi không thích thân thiết với chồng cũ, người yêu cũ vì mỗi người đã có cuộc sống riêng rồi. Một khi đã chia tay là tôi không muốn gặp lại. Vì khi người ta có bạn gái mới, người mới đâu có thích việc chồng mình, người yêu mình gặp lại vợ cũ?

Bản thân mình cũng vậy, bạn gái cũ mà gặp chồng mình hoài mình cũng đâu có thích đâu. Người đến sau không bao giờ thích như vậy. Nên tôi giữ sự tôn trọng tuyệt đối cho gia đình đối phương".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.