Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn

Với điểm nhấn là những đường hoa văn cổ điển được viền nổi quanh thân áo, thiết kế của Ngô Nhật Huy giúp người đẹp khoe vẻ yêu kiều, diễm lệ.
Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn ảnh 1

Thiết kế áp dụng những gam màu tương phản về sắc độ, tạo chiều sâu cho trang phục. Những đường hoa văn mang hơi hướng cổ điển viền suốt tà áo là nét nổi bật của các thiết kế.

Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn ảnh 2

Nhà thiết kế còn sử dụng chuỗi ngọc đính rời làm đường viền cho phần cổ áo, tạo điểm nhấn.

Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn ảnh 3

Tay áo cũng được điểm những chi tiết hoa văn để tránh đơn điệu.

Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn ảnh 4

Phong cách trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc được búi gọn trông Ngọc Diễm như một quý cô sang trọng.

Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn ảnh 5

Tông màu nude không hề phản cảm khi được vận dụng hợp lý về sắc độ cũng như bề dày chất liệu vải.

Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn ảnh 6

Phần cổ áo được khoét rộng giúp người mặc khoe bờ vai nuột nà. Những hoa văn cổ điển thêu nổi mang tới điểm nhấn cho thiết kế. 

Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn ảnh 7

Với gương mặt thanh thoát và mái tóc búi cao cổ điển, Ngọc Diễm phù hợp với những tạo hình quý phái, sang trọng. 

Ngọc Diễm cổ điển khoe đường cong cháy bỏng với áo dài hoa văn ảnh 8

Bộ ảnh được thực hiện qua ống kính của Ngô Nhật Huy. Chuyên viên trang điểm Uyên Miu.

Theo Nhật Duy

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.