Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Mỹ ‘vội vã’ rút khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
TPO - Ngày 16/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken rằng việc Mỹ rút quân vội vã khỏi Afghanistan đã “gây tác động tiêu cực nghiêm trọng”, nhưng ông khẳng định Bắc Kinh sẽ làm việc với Washington để thúc đẩy ổn định ở quốc gia nằm ở ngã tư Trung và Nam Á.

Hàng ngàn dân thường đã hoảng loạn tìm cách chạy khỏi Afghanistan, khiến sân bay Kabul trở nên náo loạn trong ngày 16/8, sau khi Taliban chiếm được thủ đô.

Tổng thống Joe Biden cho rằng sai lầm khiến Taliban chiếm được Afghanistan là do các lãnh đạo chính trị của nước này chạy khỏi đất nước và quân đội không có ý chí chiến đấu với kẻ thù.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo ngắn rằng ông Blinken đã trao đổi với ông Vương Nghị về “tình hình an ninh và nỗ lực của hai bên nhằm bảo đảm an toàn cho các công dân Mỹ và Trung Quốc”.

Thông cáo cũng nói rằng ông Blinken đã có một cuộc trao đổi khác với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Vương nói với ông Blinken rằng thực tế ở Afghanistan chứng tỏ mô hình nước ngoài không thể được áp dụng vào quốc gia có điều kiện văn hoá và lịch sử khác biệt, báo chí Trung Quốc đưa tin.

“Sử dụng vũ lực và phương tiện quân sự để giải quyết vấn đề sẽ chỉ làm trầm trọng hơn vấn đề. Những bày học từ thực tế này đáng được suy nghĩ nghiêm túc”, CCTV dẫn lời ông Vương Nghị.

Ông Vương nói rằng Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Washington để giúp ngăn chặn một cuộc nội chiến mới hoặc khủng hoảng nhân đạo sau khi có “những tác động tiêu cực nghiêm trọng” từ việc Mỹ “rút quân vội vã”.

“Nhưng Mỹ không thể một mặt chủ động tìm cách kiềm chế và đàn áp Trung Quốc, gây hại cho những lợi ích và quyền hợp pháp của Trung Quốc, mặt khác lại hy vọng Trung Quốc hợp tác”, ông Vương nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng chỉ trích việc Mỹ đưa Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) khỏi danh sách các nhóm khủng bố, rằng điều này cho thấy Mỹ đang áp tiêu chuẩn kép trong chống khủng bố.

Bắc Kinh quan ngại rằng ETIM đang hoạt động ở nước láng giềng Afghanistan và muốn lập ra một nhà nước độc lập ở vùng Tân Cương của Trung Quốc.

Chính phủ Mỹ nói rằng ETIM không còn tồn tại như một tổ chức chính thức và thay vào đó, Washington liên tục chỉ trích các chính sách của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG