Ngoại trưởng Nga – Ukraine gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng của Nga và Ukraine hôm nay gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xung đột nổ ra ngày 24/2.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trước thềm cuộc gặp đồng cấp Nga Sergei Lavrov, rằng ông không chờ đợi nhiều vào kết quả. Còn nhà đàm phán Nga Leonid Slutsky khẳng định Mátxcơva “sẽ không nhượng bộ bất kỳ nội dung đàm phán nào”.

Những cuộc gặp trước đây chủ yếu tập trung vào vấn đề ngừng bắn quy mô địa phương để dân thường sơ tán, nhất là ở Mariupol, một cảng phía nam nơi hàng ngàn người đang bị mắc kẹt trong cảnh không nước, thuốc hay thực phẩm.

Ukraine tố Nga đánh bom một bệnh viện phụ sản hôm 9/3. Còn Nga nói rằng toà nhà đó không còn được dùng làm bệnh viện nữa mà binh lính đã tiếp quản.

Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cho biết Ukraine sẽ cố gắng mở 7 hành lang nhân đạo trong ngày 10/2, trong đó có một hành lang nối với Mariupol.

Lực lượng Nga được cho là đang tiến vào từ phía nam nhưng vẫn chưa kiểm soát được thành phố nào ở phía bắc hay phía đông Ukraine. Phương Tây tin rằng chiến dịch tấn công chớp nhoáng vào Kiev đã thất bại, và Mátxcơva đã chuyển sang chiến thuật tấn công mạnh hơn.

Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng đoàn xe quân sự Nga kéo dài hơn 60km ở phía tây bắc Kiev gần như đứng yên trong hơn 1 tuần qua và tiếp tục hứng tổn thất. Anh cũng cho rằng khi tổn thất quá lớn, Nga sẽ phải đưa lực lượng từ nơi khác đến để thay thế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đà tiến quân ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraine đang muốn ngừng bắn, giải phóng các thành phố và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Mátxcơva yêu cầu Kiev ngừng bắn, sửa đổi hiến pháp để trở thành nước trung lập, từ bỏ nguyện vọng tham gia liên minh NATO và công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và độc lập cho những khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Ông Zelenskiy vừa nhắc lại lời kêu gọi phương Tây thắt chặt trừng phạt Nga để Mátxcơva ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt xung đột.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn VICE ngày 9/3, ông Zelenskiy nói rằng ông tin Tổng thống Putin vào lúc nào đó sẽ đồng ý đối thoại. “Tôi nghĩ ông ấy sẽ đồng ý. Tôi nghĩ ông ấy thấy chúng tôi mạnh. Ông ấy sẽ đồng ý. Chúng tôi cần chút thời gian”, ông Zelenskiy nói.

Ngày 9/3, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua gói viện trợ 13,6 tỷ USD cho Ukraine. Dự luật này sẽ được trình lên thượng viện để bỏ phiếu.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG