Ngoại trưởng Nga – Trung sắp gặp nhau lần đầu tiên kể từ xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ đón người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, khi bộ trưởng các nước có chung biên giới với Afghanistan tập trung tại Trung Quốc trong tuần tới.
Ngoại trưởng Nga – Trung sắp gặp nhau lần đầu tiên kể từ xung đột ở Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc trong một dịp gặp. (Ảnh: Xinhua)

Ông Lavrov sẽ dẫn đầu đoàn Nga đến quận Đồn Khê, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, để dự Hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan vào ngày 31/3, Sputnik dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa tin. Bộ trưởng các nước Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng sẽ tham dự.

Hội nghị tập trung “thảo luận về phối hợp những nỗ lực khu vực nhằm hỗ trợ nhân đạo và kinh tế xã hội cho Afghanistan”, bà Zakharova cho biết.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lavrov đến Trung Quốc và là lần xuất hiện đầu tiên của ông tại một diễn đàn đa phương kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chuyến đi của ông Lavrov diễn ra vào thời điểm Mỹ đang cực kỳ chú ý đến quan hệ Nga – Trung.

Xung đột ở Ukraine gây ra sự đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh, với hàng loạt lệnh trừng phạt được phương Tây tung ra để gây sức ép với Mátxcơva.

Trung Quốc là một trong những quốc gia đã bỏ phiếu trắng với các nghị quyết tại Liên Hợp Quốc về chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Bắc Kinh nhấn mạnh “những mối quan ngại an ninh chính đáng của Nga” và cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng vì NATO tiếp tục mở rộng về phía đông.

Bắc Kinh cũng bác bỏ gợi ý của một số nước thành viên G20 về việc loại Nga khỏi thượng đỉnh của nhóm vào cuối năm nay ở Indonesia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gọi Nga là “một thành viên quan trọng” của G20.

Zhao Long, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải, cho rằng xung đột ở Ukraine dự kiến sẽ là nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của hội nghị tuần tới, dù Afghanistan là chủ đề.

Ông Zhao cho rằng Mátxcơva và Bắc Kinh có thể tranh thủ cơ hội này để trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề, bao gồm khủng hoảng Ukraine, sự mở rộng của NATO và đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhằm “cùng nhau nhấn mạnh giá trị độc lập của quan hệ Nga – Trung và mức độ tin tưởng chiến lược mức cao”.

Mỹ gần đây cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ chịu hậu quả nếu hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hoặc lách các lệnh trừng phạt.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Phượng hoàng gần đây, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương nói rằng dù “không có vùng cấm” trong hợp tác với Nga, nhưng “cũng có giới hạn, đó là các nguyên tắc được thiết lập trong Hiến chương Liên Hợp quốc”.

Theo Sputnik, SCMP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.