Ngoại trưởng Nga nói về tiến độ đàm phán hòa bình với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 22/4 cho biết Mátxcơva chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào từ phía Ukraine về các đề xuất hòa bình.
Ngoại trưởng Nga nói về tiến độ đàm phán hòa bình với Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra 2 ngày sau khi Nga thông báo đã chuyển một dự thảo hòa bình với những điều khoản cụ thể đến Ukraine. Kiev cho biết đã nhận được tài liệu của Nga và đang xem xét. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ngoại trưởng Lavrov đặt câu hỏi về lập trường của Kiev đối với các cuộc đàm phán, và cho biết ông cảm thấy "kỳ lạ" khi nghe những tuyên bố từ Kiev, bao gồm cả tuyên bố của phụ tá Tổng thống Ukraine, "cho thấy rằng họ không cần những cuộc đàm phán này", ông Lavrov nói.

Trước đó phát biểu trong cuộc họp ngày 19/4, Cố vấn Tổng thống Ukraine Alexey Arestovich cảnh báo rằng cuộc đàm phán hòa bình với Mátxcơva có thể sẽ tạm dừng nếu quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Mariupol - một thành phố cảng có giá trị chiến lược trên Biển Đen.

Cùng lúc đó, Trợ lý Tổng thống - Mikhail Podolyak tiết lộ rằng hai bên chưa ấn định ngày cụ thể để nối lại các cuộc đàm phán.

Khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố của quan chức Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov giải thích rằng Mátxcơva coi "bất cứ tối hậu thư nào" cũng là việc không thể chấp nhận.

Ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng Nga và dân quân của các nước cộng hòa Donbass đã giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ thành phố cảng Mariupol, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal, nơi có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine và chiến binh dân tộc chủ nghĩa đang cố thủ.

Ngày 22/4, phái đoàn Nga và Ukraine tổ chức một số cuộc đàm phán mở rộng bằng hình thức trực tuyến, nhưng thông tin chi tiết không được tiết lộ.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 24/2 đến nay, Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trực tiếp lẫn trực tuyến. Cuộc đàm phán trực tiếp gần nhất diễn ra ngày 29/3 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quá trình đàm phán đã đi vào bế tắc. Ông giải thích rằng chính quyền Ukraine từ chối thực hiện một số yêu cầu quan trọng của Nga là công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa Donbass.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.