Ngoại trưởng Mỹ - Triều tươi cười bắt tay tại Singapore

Ngoại trưởng Mỹ - Triều tiếp xúc bên lề ARF. Ảnh: Yonhap
Ngoại trưởng Mỹ - Triều tiếp xúc bên lề ARF. Ảnh: Yonhap
TPO - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tại Singapore trong lễ khai mạc Diễn đàn An ninh ASEAN (ARF).

Theo Yonhap, trong lần gặp mặt ngắn ngủi hôm 3/8, hai ngoại trưởng đã tươi cười bắt tay và trao đổi ngắn.

Ngoại trưởng Pompeo là người chủ động tiếp cận Ngoại trưởng Ri và nở nụ cười thân thiện.

Tuy nhiên, khả năng 2 ngoại trưởng sẽ tổ chức đàm phán song phương tại Singapore được cho là khá thấp.

Trước đó, ông Ri đã từ chối đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha về việc tổ chức một cuộc họp song phương bên lề ARF.

Ngoại trưởng Mỹ - Triều tươi cười bắt tay tại Singapore ảnh 1

 Ông Pompeo (trái) bắt tay ông Ri (phải). Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Mỹ - Triều tươi cười bắt tay tại Singapore ảnh 2

Ảnh: Reuters

Sau buổi chụp ảnh lưu niệm, Sung Kim – chuyên gia ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã trao một phong bì tài liệu cho Ngoại trưởng Ri.

Ông Kim – Đại sứ Mỹ tại Philippines là thành viên của phái đoàn Mỹ tham dự ARF.

ARF là diễn đàn tập hợp các bộ trưởng ngoại giao của hơn 20 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương.

Phát biểu hôm nay, 4/8, bên lề ARF, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định ông vẫn lạc quan dù quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên sẽ rất mất thời gian.

Theo Theo Yonhap, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.