Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Blinken trên cương vị ngoại trưởng Mỹ. Ông sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar.
Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ thăm Kuwait vào cuối chuyến công du từ ngày 26-29/7.
Washington coi Ấn Độ là nhân tố quan trọng để hỗ trợ những nỗ lực của của Mỹ nhằm đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết liệt ở châu Á và xa hơn nữa. Chuyến đi của ông Blinken sẽ tiếp nối hành trình của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến Trung Quốc và diễn ra đồng thời với chuyến thăm Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình làm việc của ông Blinken sẽ là “sự tham gia vào Ấn Độ - Thái Bình Dương, những mối quan tâm về an ninh chung, những giá trị dân chủ chung, và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu cũng như đối phó với đại dịch”.
Ông Blinken cũng có thể sẽ thảo uận về kế hoạch gặp gỡ thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ trong năm nay.
Chuyến đi dự kiến sẽ tập trung vào các biện pháp nhằm phát triển hạ tầng ở khu vực để cạnh tranh với sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc.
Tại thượng đỉnh trực tuyến của Bộ Tứ diễn ra hồi tháng 3, bốn quốc gia gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc đồng ý rằng hãng dược phẩm Ấn Độ Biological E Ltd sẽ sản xuất ít nhất 1 tỷ liều vắc-xin COVID-19 vào cuối năm 2022 để cung cấp chủ yếu cho Đông Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương, nơi đang bùng phát số ca mắc và tử vong do COVID-19 và Trung Quốc đang đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin.