Ngoại trưởng Iran lạc quan về triển vọng đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Iran lạc quan về triển vọng đàm phán hạt nhân
TPO - Trong phát biểu ngày 18/7, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tỏ ra lạc quan về triển vọng đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân nước này với sự tham gia của một nhà ngoại giao Mỹ.

Ông Mottaki đưa ra những phát biểu trên trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Ali Babacan tại thủ đô Ankara.

“Tôi nghĩ rằng có thể sẽ có thoả thuận về việc mở một văn phòng bảo vệ lợi ích Mỹ tại Tehran và vấn đề thiết lập những chuyến bay thẳng tới Iran”, Ngoại trưởng Iran lạc quan.

Theo kế hoạch, ngày 19/7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị William Burns sẽ tới Geneva và tham gia vào phái đoàn đến từ 5 cường quốc khác để tiến hành cuộc gặp với các nhà thương thuyết hạt nhân của Iran.

“Tiến trình đàm phán mới rất lạc quan. Đó là dấu hiệu cho sự phát triển tốt trong tương lai”, ông Mottaki nói. “Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan nếu tình hình tiếp tục tốt đẹp.”

Iran và Mỹ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Từ đó đến nay, 2 nước hầu như không có bất kỳ một sự tiếp xúc nào.

Theo các chuyên gia quốc tế, cuộc đàm phán lần này với sự tham gia của một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cho thấy những dấu hiệu đáng mừng trong tiến trình đàm phán giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran.

Hiện nay, Iran đang phải hứng chịu 3 lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc và hàng loạt lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ và châu Âu do không chịu tuân theo yêu cầu dừng chương trình làm giàu uranium của cộng đồng quốc tế.

Linh Huy
Theo Reuters, RIA Novosti

MỚI - NÓNG