Ngoài S-300, Syria sắp nhận được loạt tên lửa tầm ngắn của Nga

Ảnh minh hoạ: Al-Masdar News
Ảnh minh hoạ: Al-Masdar News
TPO - Quân đội chính phủ Syria sẽ nhận được một loạt tên lửa phòng thủ tầm ngắn từ quân đội Nga, bên cạnh hệ thống phòng không S-300.

Theo Al-Watan, quân đội chính phủ Syria sẽ nhận được hệ thống tên lửa phòng thủ của Nga và Belarus, bao gồm cả hệ thống Pantsir-1S và Pechora-2M.

Việc tiếp nhận các hệ thống phòng thủ tầm ngắn được cho là sẽ giúp Syria hoàn thiện mạng lưới phòng không khi kết hợp với hệ thống tên lửa S-300 Nga sắp chuyển giao.

Phát biểu hôm 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow sẽ chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tiên tiến cho Syria trong vòng hai tuần tới, như một biện pháp đáp trả Israel sau vụ trinh sát cơ Il-20 của Nga bị bắn nhầm hôm 17/9.

“Mãnh hổ” Pantsir-S1 của Nga được đánh giá là một trong những tổ hợp tên lửa – pháo phòng không tầm thấp hiện đại và uy lực nhất hiện nay. Hệ thống này, cùng “rồng lửa” S-400 hiện đang được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria.

Trong khi đó, Pechora-2M - phiên bản được hiện đại hóa của tổ hợp tên lửa phòng không S-125 – được cho là có khả năng chiến đấu chống lại tất cả các phương tiện tấn công đường không của địch. Nó đặc biệt hiệu quả khi so sánh với các hệ thống phòng không khác trong chống lại các mục tiêu nhỏ và bay thấp.

Theo Theo Al-Masdar News
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.