Ngoại hạng Anh phá sâu kỷ lục chuyển nhượng

Van Dijk, Laporte và Aubameyang, 3 bản hợp đồng đắt giá nhất NH Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018.
Van Dijk, Laporte và Aubameyang, 3 bản hợp đồng đắt giá nhất NH Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018.
TP - Những ngôi sao hàng đầu châu Âu thay nhau đổ bộ sân chơi ngoại hạng và theo thống kê của hãng kiểm toán quốc tế Deloitte, số tiền mà các đội bóng ở Premier League bỏ ra trên thị trường đã đạt con số 450 triệu bảng.

Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, bom tấn liên tục nổ ra ở Premier League. Những ngôi sao hàng đầu châu Âu thay nhau đổ bộ sân chơi ngoại hạng và theo thống kê của hãng kiểm toán quốc tế Deloitte, số tiền mà các đội bóng ở Premier League bỏ ra trên thị trường đã đạt con số 450 triệu bảng, tức là gấp đôi so với thời điểm này năm ngoái, đồng thời phá vỡ kỷ lục 225 triệu bảng của kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2011.

Liverpool là cái tên “nổ” phát súng đầu tiên khi quyết định chi ra số tiền 75 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk từ Southampton. Thực tế, con số này chẳng thấm tháp vào đâu bởi đội bóng thành phố cảng nước Anh vừa bán Philippe Coutinho cho Barca với giá 142 triệu bảng. Tiếp đó, Arsenal cũng đã chi ra 56 triệu bảng để có được chữ ký của tiền đạo Aubameyang từ Dortmund sau khi đã để Oliver Giroud cập bến Chelsea.

Mặc dù khá im hơi, lặng tiếng, nhưng Man City cũng đã kịp tạo dấu ấn khi có được sự phục vụ của trung vệ Aymeric Laporte từ Athletic Bilbao với giá 57 triệu bảng. Đây cũng là số tiền đưa trung vệ người Pháp vượt qua Kevin De Bruyne để thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử sân Etihad. Còn xét trên bình diện châu Âu, tân binh của Man City chỉ xếp sau Virgil van Dijk của Liverpool.

Một cái tên đáng chú ý khác là Man United cũng đã đạt được mục đích khi sở hữu Alexis Sanchez từ Arsenal. Đây được xem là thương vụ khá thành công của Quỷ đỏ thành Manchester, họ không tốn quá nhiều tiền cho ngôi sao người Chile khi để tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đến Arsenal theo chiều ngược lại như một bản hợp đồng trao đổi cầu thủ.

Không chỉ các ông lớn, mà những đội bóng thường thường bậc trung ở Premier League cũng đã chi rất mạnh tay, góp phần tạo nên một kỳ chuyển nhượng đa màu sắc. Trong đó phải kể đến Everton, đội chủ sân Goodison Park đã bỏ ra 47 triệu bảng để mua Cenk Tosun từ Besiktas và Theo Walcott từ Arsenal. Tottenham chi 25 triệu bảng để mua Lucas Moura, thậm chí là một đội bóng ít tiếng tăm như Southampton cũng đã tiêu tốn 19 triệu bảng để có được sự phục vụ của chân sút Guido Carrillo từ Monaco.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.