Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào đầu tháng 6

Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào tháng 6.
Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào tháng 6.
TPO - Chính phủ Anh đã “bật đèn xanh” cho các sự kiện thể thao, bao gồm giải bóng đá Ngoại hạng Anh trở lại vào tháng 6 tới.

Hôm qua, chính phủ Anh đã chính thức đưa ra kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội sau thời gian dài cách ly phòng chống dịch COVID-19. Trong văn bản hướng dẫn chi tiết dài 50 trang, chính phủ Anh cho biết, tất cả các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí lớn sẽ tiếp tục bị cấm ít nhất đến ngày 1/6.

Tuy nhiên, một số sự kiện có thể được phép tổ chức sau đó để truyền trực tiếp cho người dân theo dõi qua truyền hình, mạng xã hội. Điều đó có nghĩa Ngoại hạng Anh có cơ hội trở lại và tiếp tục mùa giải 2019-2020. Tất nhiên, các trận đấu sẽ phải diễn ra trong sân vận động không khán giả.

Trước đó, nhiều người lo ngại Ngoại hạng Anh 2019-2020 sẽ bị hủy bỏ sau khi Brighton công bố cầu thủ thứ ba mắc COVID-19. Ngoài ra, một số cầu thủ đã lên tiếng phản đối việc thi đấu trong thời điểm dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Một số nguồn tin ở Anh cho biết ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang hướng đến mục tiêu trở lại vào ngày 18/6. Cuối tháng này, các CLB cũng sẽ được phép tập luyện tại trung tâm với điều kiện đảm bảo các quy tắc kiểm dịch.

Ngoài thời điểm trở lại, vấn đề lớn nhất của ban tổ chức Ngoại hạng Anh lúc này là thuyết phục các CLB thi đấu tập trung ở một số địa điểm nhất định để giảm bớt rủi ro. Hiện tại, có một số CLB ở nhóm cuối bảng đã phản đối kế hoạch này vì lo ngại phải xuống hạng.

Trong khi đó, các CLB ở nhóm đầu bảng đều quyết tâm hoàn thành mùa giải 2019-2020, qua đó thu về khoản tiền bản quyền trình hình lớn.

MỚI - NÓNG