Ngô Thanh Vân 'tấn công' vũ trường

Ngô Thanh Vân 'tấn công' vũ trường
TP - 2008 này Vân “tung chưởng” mới trên hai mặt trận ca nhạc và điện ảnh. Album thứ tư trong sự nghiệp ca hát của Ngô Thanh Vân mang tên Studio’ 68 vừa phát hành ngày 10/1 là một ví dụ.
Ngô Thanh Vân 'tấn công' vũ trường ảnh 1

Phải tốn kém gần 2 năm để Ngô Thanh Vân ra mắt được Studio’68, con số Lộc - Phát may mắn 68 hy vọng sẽ đem đến cho cô sự bùng nổ mới.

Studio’68 là một album remix: dựa trên chất liệu ban đầu là tiếng hát của Ngô Thanh Vân, DJ Hoàng Anh (người chỉnh nhạc hàng đầu của Đông Nam Á) đã sáng tạo nhiều tầng âm thanh với các chất liệu dance khác nhau như disco, trance, house…

Đây là những thể loại dance quen thuộc với vũ trường, và “chiến dịch quảng bá Studio’68 là ở các vũ trường. Buổi ra mắt album sẽ tổ chức tại vũ trường Volcano tối 19/1, tôi biểu diễn cùng DJ Hoàng Anh”, Vân nói.

Ngoài vũ trường, các DJ…, liệu đối tượng khán giả đại chúng có được đặt lên vị trí quan trọng để Studio’68 hướng tới?

Câu trả lời là không loại trừ đối tượng khán giả nào, miễn là yêu thích nhạc dance và Ngô Thanh Vân, nhưng để nghe cho thật “đã”, vẫn cần phải có dàn âm thanh hiện đại. Vân cũng mong muốn thông qua album lần này để mở đầu và chứng tỏ nghệ sĩ Việt cũng có thể làm được nhưng beat nhạc techno (nhịp nhạc qua tiếng đập của trống điện) thật hay như của nghệ sĩ nước ngoài.

Các ca khúc trong album gồm: Em sẽ quên (nhạc sĩ Thái Thịnh), Hoang vắng (Quốc Dũng), Em trong tôi, Em đến, Thiên đường, Tình xuân xanh, Có bao giờ (Quốc Bảo), Tình ca (DJ Hoàng Anh), Vì anh (Minh Khang).

Tham gia hỗ trợ album Studio’68 lần này có Cty Twin dolphins do anh trai của Ngô Thanh Vân làm giám đốc và Vân là ca sĩ chính của Cty.

Hình bìa album Studio’68 là một Ngô Thanh Vân trong lốt robot điện tử - kiểu hành động mạnh hợp tính cách của cô. Nhiều tháng nay Ngô Thanh Vân đã âm thầm quay trở lại tập võ nghệ, một vai diễn mới khó khăn hơn cả Thúy trong phim Dòng máu anh hùng đang đợi cô:

“Khoảng tháng 11/2008 bộ phim Lửa Phật của anh Dustin Nguyễn và Hãng phim Chánh Phương khởi quay, tôi sẽ đảm nhận vai nữ chính và mức độ hành động còn mạnh hơn phim trước”.

Cuối tháng 2/2008 bộ phim Ngô Thanh Vân đảm nhận vai chính là Sài Gòn tình ca (đạo diễn Việt kiều Ringo Lê) cũng sẽ chính thức ra mắt khán cả nước.

MỚI - NÓNG