Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại

SVVN - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (thuộc huyện Bá Thước, Thanh Hóa) được ví như một “Sa Pa” thu nhỏ trong lòng xứ Thanh. Đặc biệt qua những góc chụp siêu chuyên nghiệp của cô bạn Cẩm Nhung đến từ trường Đại học Thương Mại khiến cho người xem lại càng thêm tò mò với địa điểm đầy hấp dẫn này, đặc biệt là các bạn trẻ và các bạn sinh viên cho những chuyến du hí.

Mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên bởi những thửa ruộng bậc thang, giữa núi rừng hoang sơ cùng với những nếp nhà sàn giản dị. Đường đến Pù Luông cách trung tâm thành phố khoảng 130 km về phía Tây Bắc. Mọi người có thể chọn di chuyển bằng xe khách hoặc xe máy. Nơi đây là một địa điểm du lịch mới nên còn khá hoang sơ. Pù Luông có những khung cảnh quá đỗi thân thuộc, khiến du khách cảm thấy an yên và hạnh phúc. Dù có vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đồi núi nhưng không bao la hùng vĩ như Đông Bắc hay Tây Bắc.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 1

Những góc ảnh "so deep" tại Pù Luông vào một ngày nắng

Dưới góc máy của cô nàng vẻ đẹp xanh ngát núi non khiến ai cũng ao ước được một lần tới nơi đây. Khu bảo tồn thiên nhiên này có tổng diện tích hơn 17.000 ha. Được thiên nhiên vô cùng ưu ái, Pù Luông được các nhà khoa học đánh giá là nơi có hệ sinh thái núi đá vôi thấp duy nhất ở miền Bắc Việt Nam với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn hàng nghìn năm tuổi. Bên cạnh đó, Pù Luông đang còn lưu giữ nhiều hệ động thực vật quý hiếm.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 2

View từ một hồ bơi tại một resort tại Pù Luông

Cẩm Nhung là cô bạn nhỏ bé, thích đi đây đi đó khám phá và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của mình qua những bức ảnh. Cô bạn chia sẻ " Qua những ngày tháng căng thẳng vì dịch COVID-19 thì thực sự chuyến đi này như hành trình chúng mình đi trốn thủ đô để tìm lại với chính mình một chút. "

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 3

Hình ảnh cô bản thả mình vào khu vườn xanh mát

Đến với Pù Luông, bạn có thể khám phá những thiên đường du lịch, còn khá hoang sơ. Nơi đây chưa bị du lịch hoá, một số địa điểm thú vị mà dù khách nên khám phá như bản Đôn (xã Thanh Lâm), bản Hiêu (xã Cổ Lũng), Cao Sơn (xã Lũng Cao) và bản Đông Điểng, Kho Mường (xã Thành Sơn), huyện Bá Thước… Tại đây du khách có thể ở lại bản trên các nhà sàn và hòa nhập vào cuộc sống của đồng bào Thái mộc mạc, chất phác với giá ngủ qua đêm không quá 100.000 đồng. Nếu muốn một không gian yên tĩnh, mộng mơ du khách có thể ngủ tại khu nghỉ dưỡng sinh thái ở bản Đôn với các dịch vụ hiện đại tầm cỡ 3 – 4 sao với không gian thiết kế nhẹ nhàng, phong cách. Hoặc nếu không bạn có thể cắm trại ở ngay trong rừng để hòa mình với thiên nhiên.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 4

Khung cảnh thơ mộng của những thuở ruộng bậc thang

Bên cạnh những chỗ nghỉ dân dã, du khách ưa sang chảnh có thể chọn lưu trú tại các khu resort mới mở. Các khu nghỉ này có bể bơi vô cực rất được lòng hội "sống ảo" nhưng chi phí khá cao.  Những resort này đều sạch sẽ, thoáng mát, đáp ứng đầy đủ tiện nghi cơ bản.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 5

Cùng khám phá ruộng bậc thang mùa lúa xanh thơm ngát 

"Đây là lần tới Pù Luông lần thứ 2, lần trước là vào mùa đông, lần này thì cuối hạ đầu thu, nhưng lần nào cũng chill y như vậy. Cách Hà Nội khoảng 160km, nơi được mọi người ưu ái gọi là “Bali của Việt Nam” sẽ chẳng bao giờ khiến các cậu thất vọng. Từ thiên nhiên tới con người đều giúp các cậu có một đi xả stress thực sự." - là cảm xúc của Cẩm Nhung và hội bạn chia sẻ.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 6

Cảnh sắc buổi chiều lúc hoàng hôn

Cuối tháng 5, đầu tháng 6 là thời điểm bắt đầu vụ lúa mới, khắp những cánh đồng và khu ruộng bậc thang sẽ khoác một lớp áo xanh mướt, khung cảnh vô cùng đẹp mắt và thanh bình. Thời gian có nhiều rừng rậm nhiệt đới và ít dân cư sinh sống nên thời tiết và khí hậu ở đây giữa những ngày hè vẫn khá mát mẻ.

Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm Pù Luông bước vào mùa lúa chín, các khu ruộng bậc thang bên sườn đồi sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ. Đây cũng chính là khoảng thời gian Pù Luông đẹp nhất và thu hút vô số du khách tới tham quan.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 7

Nơi Cẩm Nhung nghỉ chân là Pù Luông Natural, dành cho những bạn cần thêm thông tin nhé. Lần nào tới đây cũng được ở mấy chỗ có bể bơi, nhiều cây, nhiều gỗ, thiên nhiên tình thiệt tình và con người cũng rất dễ chịu. Các retreat ở đây đều hơi giống nhau về phong cách, đều lọt thỏm giữa núi rừng và bản làng.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 8

Góc ảnh tuyệt đẹp của Cẩm Nhung

Qua những bức ảnh và từ những review chân thật nhất của Cẩm Nhung, giúp các bạn trẻ biết hơn về các địa điểm và lịch trình cụ thể hơn. Nhờ những bức ảnh của cô bạn hình ảnh một Pù Luông đẹp hơn, kì vỹ và hấp dẫn hơn.

Ngỡ ngàng trước hình ảnh Pù Luông cực đẹp qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Thương mại ảnh 9

Không gian xanh mát giúp cô bạn thư giãn sau quá trình làm việc

 
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.