Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi

TPO - Bên trong Quan Âm Thiền Tự tại làng La Hán, Tây An (Trung Quốc), cây ngân hạnh với tuổi đời lên tới 1400 tuổi luôn hút khách du lịch và người dân địa phương mỗi mùa lá rụng.  
Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 1

Theo sử sách ghi chép lại, cây ngân hạnh "đại thụ"  này do chính tay Đường Thái Tông Lý Thế Dân trồng cách đây 1400 năm, là cây quý được nhà nước bảo tồn. 

Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 2

Sắc vàng óng của cây ngân hạnh cổ sáng rực cả một góc trời Tây An 

Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 3

Hàng năm, cứ mỗi mùa lá rụng, tại đây thu hút hàng ngàn lượt khách thăm quan

Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 4

Ai cũng trầm trồ, không tin vào mắt mình trước "thảm" lá vàng óng của cây ngân hạnh 

Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 5

Ngoài Quan Âm Thiền Tự, tại Trung Quốc còn có một cây ngân hạnh với tuổi đời... gấp 3 lần cây được Lý Thế Dân trồng. 

Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 6

  Đó chính là gốc ngân hạnh 4000 năm tuổi tại Ngọc Hoàng Miếu, huyên Lưu Bá, Thiểm Tây (Trung Quốc).   

Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 7

Cảnh sắc nơi đây vừa cổ kính, vừa lắng đọng khiến du khách không bao giờ quên 

Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 8

Ngoài ra, những cây ngân hạnh con cũng được trồng thành 2 hàng trên nhiều tuyến phố đi bộ tại Trung Quốc. Hàng cây "đẹp như tranh" được các bạn trẻ Trung Hoa Đại Lục mến mộ 

Ngỡ ngàng lá rụng trải thảm vàng óng dưới gốc ngân hạnh 1400 tuổi ảnh 9

 Cây ngân hạnh có tên khoa học là cây bạch quả (Gingko), là loài cây thân gốc duy nhất thuộc họ Ginkgoaceae.. 

MỚI - NÓNG