Ngỡ ngàng dàn siêu xe vượt đường rừng ở Việt Nam

Ngỡ ngàng dàn siêu xe vượt đường rừng ở Việt Nam
Bentley Continental Flying Spur dẫn đầu, Lamborghini Gallardo LP560-4, cùng 2 chiếc xe sang đi cuối đoàn cùng nhau vượt qua một con đường mòn, hai bên là rừng núi.
Ngỡ ngàng dàn siêu xe vượt đường rừng ở Việt Nam ảnh 1

Ngày 18/6, hình ảnh dàn siêu xe chụp tại một cửa khẩu ở Quảng Ninh được đưa lên Facebook khiến cộng đồng vô cùng thích thú. Siêu xe gầm thấp, chạy ở đường Việt Nam đã là điều lạ. Siêu xe chạy đường rừng mấp mô có lẽ chỉ có thể bắt gặp ở Việt Nam. Trong đó, Lamborghini Gallardo LP560-4 là siêu xe có khoảng sáng gầm cực thấp, nhưng lại có thể điều chỉnh. Khi cần chạy ở tốc độ cao, để giảm lực cản không khí và tăng độ cân bằng, gầm xe được hạ xuống còn khoảng 4cm. Tuy nhiên, khi chạy trên những cung đường xấu, độ cao gầm có thể được nâng lên 16,5 cm chỉ bằng một nút nhấn. Lamborghini sẽ điều chỉnh độ cao tối đa tùy thị trường, đảm bảo chiếc siêu xe của mình vận hành tốt trên nhiều dạng đường sá, nhất là tại những nước đang phát triển. Những chiếc siêu xe trong bài viết này thuộc dạng tạm nhập tái xuất, đang thông quan qua đường tiểu ngạch.

Ngỡ ngàng dàn siêu xe vượt đường rừng ở Việt Nam ảnh 2

Đây không phải lần đầu tiên những siêu xe vận hành theo kiểu kỳ lạ được phát hiện tại Việt Nam. Tháng 4/2014, xuất hiện hình ảnh chụp hàng loạt siêu xe như Lamborghini Mucielago LP 670 SV, Ferrari F430, Lamborghini Gallardo LP560-4 được tập kết tại bìa rừng.

Ngỡ ngàng dàn siêu xe vượt đường rừng ở Việt Nam ảnh 3

Vào tháng 2/2014, dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh một chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 Bicolore và S-class lấm lem bùn đất đang chạy tại một tỉnh biên giới phía Bắc.

Ngỡ ngàng dàn siêu xe vượt đường rừng ở Việt Nam ảnh 4

Thậm chí trước đó, vào tháng 11/2012, một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 được vận chuyển bằng đò tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và tấm ảnh này khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút rất đông sự quan tâm.

Theo Minh Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.