Ngô Gia Hân: Nàng học viên Gen Z phố núi bản lĩnh, đa tài của Arena Multimedia

0:00 / 0:00
0:00
Ngô Gia Hân: Nàng học viên Gen Z phố núi bản lĩnh, đa tài của Arena Multimedia
SVVN - Ngô Gia Hân, cô nàng Gen Z đến từ Kon Tum, vừa là học viên xuất sắc và là cộng tác viên ban Truyền thông của Arena Multimedia, Leader của Production Department chương trình TEDxHCMUS. Năng động, tự tin, không ngại va chạm và thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau là chìa khóa giúp cô nàng phá vỡ mọi giới hạn của bản thân.

Tốt nghiệp trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum), Hân không thi vào đại học như các bạn đồng trang lứa mà chọn Arena Multimedia làm điểm đến cho con đường phát triển bản thân trong lĩnh vực design, từ đây Hân bắt đầu bén duyên với cuộc thi Show it Now và khám phá ra nhiều khả năng tiềm ẩn của chính mình.

Bén duyên cùng Arena Multimedia từ Show It NOW

Khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp TPHT, cô nàng Gen Z đang tìm hiểu về trường Arena Multimedia và quyết định theo học trong 2 năm tới, Hân tình cờ biết đến cuộc thi Show it Now 2020. Ban đầu, Hân phân vân không biết có nên tham gia hay không, vì lúc đó cũng sắp hết hạn nộp bài và phần vì áp lực ôn thi tốt nghiệp. Đến giờ chót, Hân quyết định thử sức với cuộc thi quy mô toàn quốc này, bởi Hân muốn biết năng lực của mình đến đâu, cũng như muốn chứng minh đam mê nghệ thuật của bản thân với gia đình và bạn bè. Thi thử thắng thật, Hân đã xuất sắc đoạt giải 3 hạng mục cộng đồng. Đến với Show it Now 2021, Hân tiếp tục tham gia ở hạng mục Thiết kế và đem đến những tác phẩm ấn tượng.

Ngô Gia Hân: Nàng học viên Gen Z phố núi bản lĩnh, đa tài của Arena Multimedia ảnh 1

Cô nàng đa tài, ham hoạt động, vừa là Cộng tác viên ban Truyền thông của Arena…

Là người rất sợ thời gian của mình bị bỏ phí nên luôn tìm hoạt động có ích để đầu tư quỹ thời gian của mình, Hân tham gia rất tích cực ở các sự kiện tại Arena cũng như những nơi khác. “Ban đầu Hân cũng sợ mình sẽ bị đuối sức khi hoạt động nhiều như thế và không có thời gian dành cho bản thân. Nhưng với từng sự kiện, Hân tìm được niềm vui thực sự và học được nhiều điều bổ ích”, Hân chia sẻ.

Từng là một cô gái không giỏi ăn nói hay sử dụng từ ngữ, công việc Cộng tác viên với bộ phận Marketing của Arena đã giúp Hân cải thiện kỹ năng giao tiếp. Giờ đây Hân hoàn toàn tự tin giao tiếp với mọi người, kể cả đứng trước đám đông.

“Qua mỗi sự kiện tại Arena, Hân đều học được một cái gì đó, như sự tự tin, tính kiên nhẫn, hòa đồng và trách nhiệm. Và tính chất công việc Hân làm cũng rất thú vị và qua đó Hân gặp gỡ những người bạn vui vẻ, cởi mở cùng nhau hoạt động”, Hân kể về những lợi ích mà các hoạt động mang lại cho cô.

Ngô Gia Hân: Nàng học viên Gen Z phố núi bản lĩnh, đa tài của Arena Multimedia ảnh 2

Vừa là Leader của Production Department của chương trình TEDx HCMUS thuộc trường đại học Khoa học Tự nhiên và chương trình “Nhòm - Hướng nào đây ta”.

Vốn hoạt động khá sôi nổi từ thời cấp 3 và luôn tạo cho mình những cơ hội mới để phát triển bản thân ngoài thời gian học, nhưng mãi tới lúc bước chân vào Arena, những sản phẩm và quy trình hoạt động của Hân mới trở nên bài bản và chỉn chu hơn nhờ những kiến thức và các bài thực hành mà Hân tiếp thu được trong quá trình học. Từng bước đi của Hân đều dần phát triển và hoàn thiện hơn trước, nền tảng đó đã hỗ trợ Hân rất nhiều khi hoạt động dưới nhiều vai trò khác nhau.

Ngô Gia Hân: Nàng học viên Gen Z phố núi bản lĩnh, đa tài của Arena Multimedia ảnh 3

Chủ động phát triển bản thân bằng cách tự mày mò trên mạng.

May mắn được tiếp xúc với công nghệ và máy tính từ những năm cấp hai, cộng với niềm đam mê vẽ vời từ nhỏ nên Hân đã sớm nhận ra niềm đam mê Design chảy trong máu mình. “Hồi đấy Hân hay tự mày mò tải Photoshop trên mạng về và xem Youtube để học vài công cụ để thiết kế cơ bản. Dần dần Hân đã nắm rõ Photoshop và bắt đầu tham gia thiết kế cho các nhóm cộng đồng nhỏ trên Facebook. Hân đoán đó là những bước đi đầu tiên trên con đường Mỹ thuật Đa phương tiện này”, cô nàng chủ động học hỏi mà không cần đợi qua trường lớp nào.

Khi thẩm mỹ của Hân được cải thiện hơn nhờ việc tham khảo và tiếp xúc nhiều với các nghệ sĩ và tác phẩm trên mạng, Hân bắt đầu thiết kế cho các sự kiện trong quãng thời gian cấp ba như tuyển quân cho các câu lạc bộ, Prom và gần đây nhất là sự kiện tư vấn hướng nghiệp “Nhòm - Hướng nào đây ta” do Hân là trưởng ban thiết kế.

Không ngừng trau dồi kỹ năng và cơ hội tìm đến cô gái nhỏ tự chủ đời mình.

Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, Hân có cơ hội được tham gia vào Ban tổ chức và trở thành thành viên của team Thiết kế cho chương trình TEDx HCMUS của trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

“Ngoài ra không thể không kể đến cơ hội được gặp gỡ và kết bạn với nhiều bạn cùng ngành, cùng sở thích giống mình. Điều này giúp Hân có những cái nhìn khác nhau, đa dạng và khách quan hơn với những tác phẩm nghệ thuật, hay nói xa hơn là những vấn đề khác trong cuộc sống”, Hân chia sẻ những cơ hội có được nhờ kỹ năng thiết kế của mình.

Chặng đường tiếp theo nơi xứ người.

Không dừng lại ở việc học tập tại Arena, Hân hiện đang học song song cả 2 học kì (học kì 2 và 3) để sớm hoàn tất chương trình học lên đường sang Úc du học.

“Thật khó để nói rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình tiếp theo ở một nơi xa lạ, nhưng Hân đã cố gắng hết sức mình bồi dưỡng kĩ năng Tiếng Anh cũng như tính tự lập. Hân hiểu rằng ở một đất nước với con người và nền văn hóa khác biệt, bản thân không thể trông đợi rằng mình sẽ hòa nhập thật nhanh hay mong rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ bình ổn như khi ở Việt Nam được. Thế nên mỗi ngày Hân đều cố gắng trưởng thành hơn, xây dựng lối sống tinh thần khỏe mạnh và vững vàng, cũng như rèn luyện các kỹ năng khác phục vụ cho việc học và sinh sống để không bị va vấp quá nhiều và dễ dàng thích nghi tốt hơn trong tương lai”.

Ngô Gia Hân: Nàng học viên Gen Z phố núi bản lĩnh, đa tài của Arena Multimedia ảnh 4

Bản lĩnh, đa tài và tự lập, chúc cho chặng đường tiếp theo của cô gái nhỏ gặt hái được nhiều thành công.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.