Nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong dự báo bão

Nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong dự báo bão
Ngày 10/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ ngành liên quan cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong công tác dự báo bão.

Dự báo cần theo hướng đảm bảo an toàn cho ngư dân vươn ra biển để khai thác hiệu quả ngư trường xa bờ, ổn định sinh kế và chủ động thông tin liên lạc.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 1 (bão Chanchu) vừa qua, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia khẩn trương đưa cảnh báo bão thời hạn 48 giờ vào bản tin dự báo bão để hỗ trợ hiệu quả công tác phòng tránh bão trên biển Đông cho nhân dân.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, cơn bão số 1 mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam nhưng đã gây ra hậu quả nặng nề, nhất là về tính mạng của người dân, với 13 tàu thuyền đánh cá bị chìm, 5 tàu mất tích và 246 người mất tích.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Nguyễn Đức Soát cho biết công tác dự báo bão của Việt Nam hiện chỉ dự báo tương đối chính xác với thời gian dự kiến 24 giờ và chủ yếu ở khu vực gần bờ, chưa đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ cập nhật thông tin tránh bão. Công tác quản lý tàu thuyền của các địa phương chủ quan, không nắm chính xác vị trí tàu thuyền, ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ nên không triển khai kịp thời công tác tìm kiếm cứu nạn.

Khắc phục những tồn tại này, theo ông Nguyễn Đức Soát, các Bộ ngành hữu quan cần sớm phối hợp triển khai đồng bộ công tác dự báo bão tầm xa, kéo dài thời gian dự báo; hỗ trợ khả năng ứng phó cho ngư dân đánh bắt xa bờ thông qua diễn tập thường xuyên, thực hiện nghiêm chế độ thông tin về đất liền, kiểm soát chặt chẽ số lượng ngư dân tham gia ngư trường xa bờ; đảm bảo từng tàu thuyền được trang bị đủ các phương tiện thông tin liên lạc, dự báo.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương kiến nghị Chính phủ cho đầu tư các tàu cứu nạn có khả năng hoạt động ở những vùng biển xa bờ trên 1.000km, trong điều kiện sóng to, gió lớn và có thể mang theo máy bay trực thăng cứu hộ khẩn cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành cho biết thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, phương thức cung cấp thông tin trình Chính phủ phê duyệt, nhằm sớm đưa cảnh báo bão thời hạn 48 giờ vào bản tin để thông báo; thay đổi các tên gọi về bão như bão theo dõi, bão xa, bão gần, bão khẩn cấp thành các quy định bão xa, bão trên biển Đông, bão gần bờ, bão khẩn cấp gần bờ; đồng thời tăng thời lượng phát sóng bản tin bão trên biển Đông từ 4 lần/ngày lên 8 lần/ngày.

Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm bố trí kinh phí gấp rút xây dựng các khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền; có dự án ưu tiên cho ngành thuỷ sản về trang bị hệ thống thông tin liên lạc quản lý tàu cá khai thác trên biển và điều hành công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

TTXVN

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.