Nghiêm thế chứ!

Nghiêm thế chứ!
TP - Phải thế chứ! Nghiêm khắc! Rất nghiêm khắc! Mình rất cảm khái việc các Bao Công thời nay, cầm cân nảy mực xử nghiêm để răn đe cho chừa cái thói vòi vĩnh, nhũng nhiễu dân lành…

- Cụ thể đó là vụ nào mà mình chưa được nghe!

- Ơ, vụ nổi đình nổi đám thế mà chưa nghe à! Quan tòa huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa tuyên một bản án áp dụng kịch khung hình phạt về tội nhận hối lộ…

- Đáng đời! Cái tội tham ô, nhận hối lộ bấy nay là khó bắt được tận tay day tận trán lắm nhé! Hoan hô! Rất hoan hô các anh điều tra đã không quản ngày đêm thu thập chứng cứ để vạch mặt được bọn tham ô, tham nhũng. Này, cho mình hỏi, bị cáo chắc là chức sắc, quan to, quyền lực đầy mình lắm nhỉ?

- Không hề!

- Nghĩa là sao?

- Hai bị cáo là hai nông dân đích thực, chân lấm tay bùn, chân chất Hai Lúa luôn…

- Hả!

- Gì mà hả? Tham nhũng hối lộ không chừa một ai! Phải nghiêm từ gốc! Cáo trạng rành rành rằng, hai nông dân này biết chữ nên giúp dân trong vùng thảo đơn, làm hồ sơ, ngược xuôi lo thủ tục vay vốn xóa nghèo. Bỏ việc nhà lo việc tổng, thế mà không giữ đạo thanh liêm. Những người vay được vốn có chút tiền bồi dưỡng công sức thế mà dám nhận. Quá rõ ràng hành vi nhận hối lộ. Đúng không? Số tiền sau 2 năm hai bị cáo này bỏ túi lên đến 13 triệu đồng! Quá khủng! Tòa tuyên kẻ 8 năm, người 7 năm tù giam. Hết khung! Khiếp chưa! Dám nhận hối lộ dưới dạng bồi dưỡng nữa không, hả?

- Hu hu hu! Ha ha ha!

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.