Nghịch tử đuổi mẹ khỏi nhà, chém công an can thiệp

Ông Hạnh bị chém.
Ông Hạnh bị chém.
Buồn bực vì đứa con bất hiếu, bà Duyên đến nhà ông Hạnh, công an viên kiêm phó khối 6 nhờ can thiệp.Khi ông Hạnh đến, Ân chửi bới và sau đó dùng dao chém ông một nhát ở cổ.

Chiều 11/8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 8/8, trong lúc mâu thuẫn với mẹ, đối tượng Nguyễn Đình Ân (SN 1985, trú tại khối 6, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã đuổi mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1948) ra khỏi nhà.

Buồn bực vì đứa con bất hiếu, bà Duyên đến nhà ông Thái Phúc Hạnh, công an viên kiêm phó khối 6, nhờ can thiệp.

Khi ông Hạnh đến, Ân chửi bới và sau đó dùng dao chém ông một nhát ở cổ. Hậu quả nạn nhân phải nhập viện khâu 8 mũi, tay phải bị xây xát và rạn xương, sau lưng có nhiều thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Đô Lương đã tiến hành tạm giữ đối tượng Ân. Hiện đối tượng này được chuyển lên Công an huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra.

Theo Theo CAO
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.