Nghịch tử chém chết bố vì không im lặng sau lời nhắc nhở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Văn Minh dùng rựa chém bố rồi lẩn trốn trong rừng, sau hơn 5 ngày đã bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Ngày 4/3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1989) trú tại xã Sơn Thủy (Lệ Thủy – Quảng Bình) đã bị bắt giữ tại khu vực rừng phía Tây xã Sơn Thủy, giáp ranh xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Minh được xác định là thủ phạm chính trong vụ án chém chết ông Nguyễn Văn D. vào ngày 26/2 vừa qua.

Nghịch tử chém chết bố vì không im lặng sau lời nhắc nhở ảnh 1

Khu vực Nguyễn Văn Minh lẩn trốn sau khi chém chết bố đẻ

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Minh đã khai nhận hành vi. Theo đó , khoảng 19h ngày 26/2, bố Minh đang ngồi nói chuyện với cháu ngoại là Ng.T.V.L tại nhà riêng thì Minh yêu cầu hai người im lặng. Sau đó, Minh có lời lẽ thô tục mắng chửi ông D. và hai bên xảy ra xô xát.

Nghịch tử chém chết bố vì không im lặng sau lời nhắc nhở ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Văn Minh

"Nghịch tử" lấy 1 cái rựa chém bố mình trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Vì vết thương quá nặng, ông D. đã tử vong khi đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Minh đã lẩn trốn vào rừng, ẩn nấp ở hang, suối hiểm khu vực phía Tây thuộc địa bàn các xã Ngân Thủy, Kim Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy) nhằm trốn tránh sự truy bắt của công an.

Đến chiều 2/3, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Minh tại khu vực rừng phía Tây xã Sơn Thủy, giáp ranh xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Thông tin từ Công an Quảng Bình cũng cho hay, quá trình điều tra, vây bắt đối tượng Minh gặp không ít khó khăn khi hằng ngày Minh thường sống trong khu vực rừng núi hang suối nên khá thành thạo địa bàn.

Quá trình truy bắt Minh, phía gia đình đối tượng không tích cực hợp tác do đó lực lượng công an phải tung nhiều lực lượng và có sự trợ giúp của người dân địa phương mới sớm bắt được đối tượng này.

MỚI - NÓNG